Ngày 22/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025 và Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II.
Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương; các cục, vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; cùng nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên và nghệ nhân tham gia.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm bằng nhiều chủ trương, quyết sách và cơ chế cụ thể.

Những chính sách này tạo hành lang quan trọng để các địa phương phục hồi, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đưa văn hóa vào hoạt động du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều giá trị văn hóa có nguy cơ mai một đã được khôi phục hiệu quả; nhiều hoạt động văn hóa lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng và du khách trong nước, quốc tế. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra: cân bằng giữa bảo tồn và phát triển; hài hòa giữa lợi ích kinh tế - văn hóa - môi trường; ứng dụng công nghệ trong bảo tồn; mối quan hệ giữa cộng đồng - doanh nghiệp - quản lý nhà nước; và nguy cơ thương mại hóa di sản.
“Để cụ thể hóa và tiếp tục triển khai nhiệm vụ về công tác văn hóa nói chung và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch; đưa các giá trị văn hóa của đồng bào trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, vừa nâng cao đời sống, vừa lan tỏa bản sắc tới người dân và du khách”, ông Trịnh Ngọc Chung cho biết.

Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa nói chung và công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số nói riêng đạt kết quả cao hơn.
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch là một yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về nhiều giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, từ trang phục, lễ hội đến nghề thủ công truyền thống, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển du lịch bền vững dựa trên các giá trị văn hóa đó.
Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của các nghệ nhân trong việc gìn giữ và truyền dạy di sản văn hóa đến thế hệ trẻ; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh giáo dục văn hóa và truyền thông cộng đồng; khai thác nguồn vốn di sản trong nghệ thuật biểu diễn để phát triển du lịch; chế độ chính sách, tôn vinh nghệ nhân…

Những ý kiến, tham luận là cơ sở quan trọng để các cấp có thẩm quyền đề xuất Chính phủ xây dựng nghị định về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Đồng thời, định hướng xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
Góp phần hoàn thiện lý luận và thực tiễn trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; hướng tới những giải pháp khả thi, nhân văn và phù hợp với đặc thù từng vùng, miền.