Bão số 9: Từ đêm nay gió ở Thừa Thiên Huế đến Phú Yên bắt đầu mạnh lên

Duy Uyên| 27/10/2020 21:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay gió bão bắt đầu mạnh lên, mạnh nhất vào sáng sớm mai và kéo dài đến trưa chiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay gió bão bắt đầu mạnh lên, mạnh nhất vào sáng sớm mai và kéo dài đén trưa chiều.

Bão số 9 đang trong giai đoạn mạnh nhất, vị trí tâm bão lúc 20 giờ ngày 27/10 cách Đà Nẵng khoảng 475km, cách Quảng Nam 420km, cách Quảng Ngãi 378 km, cách Phú Yên 310km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (27/10), hoàn lưu rìa ngoài của bão 9 đã gây mưa trên đất liền.

Trên đảo Lý Sơn, theo số liệu quan trắc lúc 20h, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Ông Khiêm nhấn mạnh, bà con cần hết sức lưu ý thời điểm gió mạnh nhất bắt đầu từ đêm nay đến chiều ngày mai.

Theo đó, bão số 9 sẽ gây gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12 từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, riêng khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định có thể có gió mạnh cấp 11, 13, giật cấp 15.

Với gió mạnh có thể gây ra tình trạng nước dâng từ 0,5 – 1,5 m, sóng cao 4-8 m.

bao-so-9-khan-cap.gif
Vị trí, đường đi của bão số 9 lúc 19 giờ tối 27/10. Ảnh: NCHMF

Trao đổi với báo chí, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong đêm nay khi bão áp sát bờ, cường độ sẽ giảm nhưng mức độ rất chậm và do đó khi ảnh hưởng đến vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và đất liền các khu vực này cường độ bão sẽ còn cấp 12, cấp 13.

Ông Năng nhấn mạnh, bão đã áp sát bờ biển các tỉnh Trung Bộ và sẽ gây ra gió mạnh bắt đầu từ đêm nay. Thời điểm có gió mạnh nhất bắt đầu từ sáng sớm mai kéo dài đến trưa, chiều mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.  

Khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.  

Cảnh báo gió mạnh và mưa lớn:

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15.

Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 9: Từ đêm nay gió ở Thừa Thiên Huế đến Phú Yên bắt đầu mạnh lên