Cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại tỉnh Thanh Hóa, từ nông thôn đến thành thị, với cảnh tượng cây đổ, mái tôn bay la liệt và ngập úng nghiêm trọng.
Mưa lớn, gió giật mạnh nhiều khu vực Thanh Hóa ngập sâu
Đến sáng ngày 29/9, mưa lớn vẫn đang diễn ra trên diện rộng. Tại nhiều tuyến phố của phường Hạc Thành tiếp tục bị ngập sâu. Trong đó có đường Đồng Lễ, Lê Lai (đoạn gần cầu vượt Sầm Sơn), các đoạn đường gom khu vực vòng xuyến con hạc…
Gió mạnh kèm theo đất đã no nước khiến nhiều cây cối bị quật đổ. Trên tuyến đường Nguyễn Tĩnh ngay gần Trường mầm non Đông Hương cây đỗ vào đường dây điện dân sinh vắt ngang đường.
Dọc đường Lê Lợi nhiều cây cối đổ xuống chắn lối vỉa hè hoặc gãy ngang. Nhiều biển quảng cáo, tấm tôn bị hất văng bay tứ tung.
Tại khu vực chợ Vườn Hoa, các tiểu thương đã được cảnh báo từ sớm nên chủ động chằng chống, gia cố ki-ốt bán hàng. Sáng 29/9, hầu như không còn hoạt động buôn bán bên ngoài, chỉ còn duy nhất một cửa hàng huy động nhân lực buộc lại những vị trí bị gió đánh bung.
Nhiều nhà tốc mái và ngập úng nghiêm trọng do bão
Tại nhiều khu vực như xã Hoằng Phú, gió giật mạnh đã biến nhiều ngôi nhà thành đống đổ nát, mái tôn bị tốc và sập đổ, cùng với cây cối gãy đổ ngổn ngang. Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời giải cứu an toàn 4 ông cháu đang trú ẩn trong nhà vệ sinh.
Biển Nam Sầm Sơn chìm trong cảnh ngập úng cục bộ, nhiều cây xanh ven biển bị bật gốc. Tại phường Hạc Thành và Đông Quang, nhiều tuyến đường và khu đô thị bị ngập sâu, nước lên sát nhà dân.
Đến 6 giờ sáng ngày 29/9/2025, tại xã Xuân Du ghi nhận 28 ngầm tràn bị ngập, nhiều thôn mất điện, và 29 hộ/115 khẩu phải sơ tán. Đặc biệt, xã Xuân Chinh bị cô lập nặng nề với 10/14 thôn do 10/21 ngầm tràn ngập sâu hơn 0,7m.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng địa phương để ứng phó khẩn cấp cưa cắt cây bị gãy đổ, "mở đường" thông tuyến vào các thôn bị cô lập, tạo điều kiện đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong đêm 28/9, Công an xã Kim Tân đã phối hợp di dời 20 hộ với 80 nhân khẩu tại các khu vực nguy cơ sạt lở (Ngọc Nước, Định Lâm, Lâm Thanh) đến nơi an toàn và bố trí lực lượng trực gác tại 3 điểm sạt lở.
Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư thấp trũng, khơi thông dòng chảy và duy trì lực lượng túc trực tại các ngầm tràn ngập sâu để cảnh báo và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi di chuyển, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tình hình thiệt hại và ứng phó với bão số 10 tại Thanh Hóa vẫn đang được cập nhật. Sự nỗ lực của lực lượng chức năng đã góp phần lớn trong việc giảm thiểu tối đa mất mát về người và tài sản.
Trước đó, 1.678 hộ/6.460 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm (xã Văn Phú 07 hộ/38 khẩu, xã Vạn Xuân 182 hộ/761 khẩu, xã Xuân Chinh 72 hộ/328 khẩu; xã Bá Thước 01 hộ/03 khẩu; xã Lam Sơn 02 hộ/06 khẩu; xã Yên Nhân 86 hộ/336 khẩu; xã Quảng Ninh 88 hộ/324 khẩu, Phường Nghi Sơn 563 hộ/1.927 khẩu; Phường Sầm Sơn 567 hộ/2.338 khẩu… đã phải sơ tán khẩn cấp.
Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Lèn số CBLU-78/05h30/THOA ngày 29/9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 04 giờ ngày 29/9/2025 mực nước trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn là +3.24 m (dưới BĐI là 0,76 m); cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn có khả năng lên mức Báo động I (+4.00 m) vào lúc 08 - 11h ngày 29/9.
Yêu cầu các địa phương triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.
Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
Trong ngày 29/9, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được nghỉ học để phòng chống bão số 10. Nước trên các sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Cầu Chày… đang tiếp tục dâng cao. Người dân tuyệt đối không ra sông, hồ đánh bắt cá, vớt củi, chỉ ra đường khi thực sự có việc cần thiết cho tới khi bão tan.
Sẵn sàng nguồn thực phẩm để cấp phát cho nhân dân tại các khu vực bị cô lập, chia cắt khi có sự cố
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, tính đến 5 giờ ngày 29/9 đã có 80 xã, phường chủ động sơ tán 4.473 hộ/17.551 khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó gồm: 15 xã, phường ven biển; 04 xã, phường trung du, đồng bằng ven biển; 61 xã miền núi. Riêng số dân sơ tán trong phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào là 2.271 hộ/8.289 khẩu.
Đồng thời, các lực lượng đã tổ chức kêu gọi và sơ tán 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản (gồm 518 lồng bè/248 lao động và 229 chòi canh/236 lao động), kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh trước khi bão đổ bộ.
Đến sáng ngày 29/9, cơ quan chức năng đang vận hành 13/104 trạm bơm tiêu úng với 50 máy bơm (trong đó: Công ty Sông Chu 4/50 trạm với 13 máy bơm; Công ty Bắc Sông Mã 9/36 trạm với 37 máy bơm; Công ty Nam Sông Mã hiện đang tiêu thoát bằng hình thức tự chảy qua các cống tiêu).
Toàn tỉnh có 6.531 phương tiện/20.580 lao động. Tính đến 5 giờ ngày 28/9/2025, số phương tiện neo đậu tại bến là 6.526 phương tiện/20.534 lao động; còn 05 phương tiện/46 lao động đang hoạt động trên vùng biển phía Nam. Các phương tiện đều đã được thông tin về bão và duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, chính quyền địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu để chống ngập úng; đồng thời chuẩn bị công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng huy động 45.388 cán bộ, chiến sĩ (Quân đội: 25.832; Công an: 19.556) cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị như 7.342 xe ô tô, xe cứu thương, xe chữa cháy; 706 xuồng máy, xuồng cao su, ca nô, mô tô nước.
Cơ quan chức năng cùng với đó đã chuẩn bị 5 tấn lương khô, 20 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 500 thùng nước lọc và các nguồn dự trữ khác để sẵn sàng cấp phát cho nhân dân tại các khu vực bị cô lập, chia cắt khi có sự cố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí 324 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến 7 xã, phường để hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa và sơ tán đến nơi an toàn.
Sở Xây dựng đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện gồm 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ô tô và 590 người; đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn.
Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đã được vận hành đúng quy trình được phê duyệt; chủ động xả nước hạ thấp mực nước hồ để đón lũ, đảm bảo an toàn.
103 xã, phường đang mất điện, 17 cột điện bị đổ gãy, 1 người tử vong
Theo báo cáo của Điện lực Thanh Hóa, hiện có 103 xã, phường đang mất điện (một phần), tỷ lệ khách hàng bị ảnh hưởng chiếm khoảng 28,9%. Trên tuyến Quốc lộ 1A có 17 cột điện bị đổ gãy, gây ách tắc Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam (khu vực cổng làng Phú Khê). Đến 5 giờ 30 phút sáng nay, giao thông đã được thông tuyến.
Mực nước sông dâng cao làm ngập các đường tràn, gây cô lập tạm thời một số khu dân cư tại các địa phương: Như Xuân, Thanh Phong, Hóa Quỳ, Thăng Lộc, Sơn Thủy. Tại kênh tiêu Quảng Châu (phường Sầm Sơn), do đóng cống ngăn triều cường nên nước tràn bờ, UBND phường đã chủ động sơ tán 178 hộ với 700 nhân khẩu ở Tổ dân phố Châu Lộc khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện có 14 vị trí ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã.
Sáng ngày 29/9, UBND xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận một sự việc thương tâm: ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965), Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, đã tử vong do bị cây đổ đè trúng khi đang thực hiện nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 10.
Theo thông tin, tối 28/9, ông Hùng đi trực bão tại Nhà văn hóa thôn. Sáng 29/9, sau khi về nhà một lát, trên đường quay trở lại Nhà văn hóa để tiếp tục công tác trực bão, ông Hùng không may bị cây đổ đè tử vong. Lãnh đạo địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Do nhiều khu vực còn ngập sâu, chia cắt, trong khi mưa to, gió lớn vẫn tiếp diễn, nên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận hiện trường để thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà cửa, tài sản.