Bạo lực, quấy rối tình dục - Những "vết nhơ" của Kpop

Minh Anh| 21/11/2022 09:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nền giải trí Hàn Quốc đắm mình trong cơn bão tai tiếng khổng lồ khi hàng loạt thành viên, ca sĩ của những nhóm nhạc nổi tiếng lên tiếng vì bị bạo hành, quấy rối tình dục. Vậy đằng sau những ca sỹ, nhóm nhạc huyền thoại thì Kpop có phải là mảnh đất hứa hay những "cạm bẫy" có thể nhấn chìm bất cứ ai?

Những ngày qua, nền giải trí Hàn Quốc đắm mình trong cơn bão tai tiếng khổng lồ khi tất cả 11 thành viên của nhóm nhạc nam Omega X đã đối mặt với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Hàn Quốc để nói về việc bị lạm dụng, quấy rối về cả tinh thần lẫn thể xác.

Đại diện của nhóm, luật sư No Jeong Eon, nhấn mạnh: "Không chỉ Omega X gặp phải, đây là vấn đề của mọi thành phần trẻ trong xã hội chúng ta. Họ đang bị những người có quyền lực đối xử bất công". Sự việc của Omega X đang gây chấn động ngành giải trí Hàn Quốc.

ddu.jpg
Các thành viên Omega X rơi nước mắt chia sẻ quá khứ bị lạm dụng. Ảnh: News1, Hankyung.

Việc cựu CEO của công ty giải trí Spire Entertainment hành hung Omega X khi các thành viên tới nước ngoài lưu diễn không phải sự kiện diễn ra một lần.

Đó là cơn ác mộng kéo dài hàng năm với các thành viên. Họ bị hành hung cả về thể xác lẫn lời nói và quấy rối tình dục. Các thành viên đang có hành động pháp lý chống lại cựu CEO và công ty.

Tất cả 11 thành viên gồm Jaehan, Hwichan, Sebin, Hangyeom, Taedong, Xen, Jehyun, Kevin, Jung Hoon, Hyuk và Yechan thừa nhận họ bị quấy rối tình dục bởi nữ CEO.

"Lý do duy nhất khiến chúng tôi phải chịu đựng là vì lo sợ sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cho các thành viên và chúng tôi không muốn lãng phí thời gian. Chúng tôi tin mình có phải chịu đựng vì người hâm mộ", trưởng nhóm Jaehan nói.

"Nhưng mọi chuyện đã đến mức chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi đang lấy hết can đảm để lên tiếng thay những người cũng bị đối xử bất công và phấn đấu cho ước mơ của họ", ca sĩ 27 tuổi tiếp tục.

Các thành viên trong ban nhạc cho biết họ bị cựu CEO Kang tấn công bằng lời nói và hành động từ tháng 11/2021.

"Không chỉ ép chúng tôi uống rượu sau khi tập luyện, cô ấy còn đưa ra những bình luận quấy rối tình dục, sờ vào đùi và mặt chúng tôi. Cô ấy liên tục lạm dụng tình dục chúng tôi. Ngay cả sau khi những buổi gặp gỡ như vậy kết thúc, cô ấy vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin và chửi mắng chúng tôi", Jaehwan nói.

Hangyeom cho biết những hành động không phù hợp của Kang với các thành viên thường xảy ra tại cuộc họp của công ty. Kang sẽ ép các thành viên trong nhóm nhạc uống rượu. Nếu họ không uống, cô lườm và chửi mắng họ.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại với cô ấy và làm những gì cô ấy muốn. Cô ấy đe dọa chúng tôi không được sản xuất album nếu từ chối uống rượu”, Hangyeom cho biết anh đang phải điều trị tinh thần sau thời gian chịu đựng CEO Kang.

Jehyun nói thêm tất cả thành viên đều bất ổn về tâm lý. Họ thậm chí lo lắng mỗi khi nghe thấy giọng nữ.

Seo - một trong những luật sư đại diện cho Omega X - cho biết: "Không chỉ có hành vi quấy rối, bà Kang còn chạm vào đùi và áp sát mặt vào thành viên đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của bà ấy. Đây là một trường hợp lạm quyền. Nếu nạn nhân là phụ nữ, kẻ tấn công sẽ bị trừng phạt nặng nề".

thoi-hoang-kim-kpop-1.jpg
Nền giải trí của Hàn Quốc đang chìm trong những tai tiếng.

Vụ việc giữa CEO Kang và nhóm nhạc nổ ra vào đầu tháng 11. Qua một video, khán giả chứng kiến cảnh CEO Kang chửi bới các thành viên tại một bãi đậu xe ở Los Angeles. Sau đó, Kang thậm chí hủy vé máy bay về Hàn Quốc của Omega X và họ phải nhờ cha mẹ giúp đỡ để mua vé về nhà.

Ngày 7/11, Spire Entertainment chính thức xin lỗi nhóm nhạc và thông báo CEO Kang từ chức. Tuy nhiên, theo các thành viên, thay vì nhận lời xin lỗi, họ tiếp tục bị CEO Kang đe dọa.

"Chúng tôi chưa nhận được lời xin lỗi chân thành nào kể từ khi vụ việc nổ ra. Thay vào đó, cô ấy dùng vấn đề về nghĩa vụ quân sự bắt buộc và các khoản nợ tài chính để đe dọa chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy không thể tiếp tục cuộc nói chuyện với cô ấy", Junghoon nói .

Theo các luật sư, Kang yêu cầu nhóm nhạc hoàn trả khoản nợ khoảng 300 triệu won (227.000 USD) mỗi người nếu họ chấm dứt hợp đồng độc quyền. Luật sư cho biết các thành viên đang đệ đơn kiện công ty và Kang. Các thành viên rơi nước mắt trong suốt cuộc họp báo. Họ kêu gọi sự thay đổi của ngành giải trí Hàn Quốc với hy vọng các công ty dừng hành vi lạm dụng quyền lực.

“Tôi tin đây là vấn đề không chỉ tôi hay nhóm Omega X gặp phải mà nó có thể xảy ra ở mọi nơi khác. Tôi hy vọng không ai bị tổn thương giống chúng tôi. Mọi người sinh ra đều được yêu thương và là sinh vật quý giá. Chúng tôi đã chịu đựng đến bây giờ để bảo vệ giấc mơ của Omega X. Nhưng chúng tôi đang lấy hết can đảm để bảo vệ người hâm mộ, gia đình và các thành viên”, Jaehan nghẹn ngào nói.

Dĩ nhiên, các công ty giải trí, chủ quản nghệ sĩ tại Hàn Quốc có thể phân minh là chỉ khi có sự nghiêm khắc như thế chúng tôi mới thành công.

thoi-hoang-kim-kpop-6.png
Đằng sau những ngôi sao là quyền lực vô hình của những nhà quản lý, công ty giải trí.

Nhưng dù là bất cứ ai họ cũng đều là con người. Có nhân phẩm và những quyền được người khác buộc phải tôn trọng. Qua thời gian, sự nghiêm khắc của các công ty này càng tăng lên và sự ngược đãi cũng từ đó mà lại thành chuyện như điều hiển nhiên.

Với sự tung hô của khán giả, cũng như nguồn lợi khổng lồ mang về cho nhà nước đã nghiễm nhiên trao một quyền lực vô hình vào tay các công tay quản lý ngôi sao tại đất nước này. Điều đó cũng không khó hiểu vì sao họ lại lộng hành như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạo lực, quấy rối tình dục - Những "vết nhơ" của Kpop