Bảng "tử thần" Đức, Tây Ban Nha, Costa Rica, Nhật Bản kịch tính đến phút chót

Minh Anh| 29/11/2022 15:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận hòa giữa Đức và Tây Ban Nha rạng sáng 28/11 khiến cục diện bảng E trở nên bất ngờ. Ở lượt đấu cuối, cả 4 đội tuyển của bảng tử thần đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Nhiều kịch bản đều vẫn có thể xảy ra, và không ít người nghĩ đến "nghịch cảnh" Nhật Bản và Costa Rica đồng loạt "tiễn" Tây Ban Nha và Đức về nước.

Trận hòa giữa Đức và Tây Ban Nha rạng sáng 28/11 khiến cục diện bảng E trở nên khó đoán. Dù đã ở lượt đấu cuối nhưng cả 4 đội tuyển của bảng tử thần đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.

fullkrug1.jpg
Đức là đội bất lợi nhất ở bảng này khi không còn quyền tự quyết.

Sau chiến thắng 2-1 trước Đức, Nhật Bản gây thất vọng khi để thua Costa Rica ở lượt hai với tỷ số 0-1. Ở trận còn lại, Đức đã giật lại 1 điểm trước Tây Ban Nha với bàn thắng của Niclas Fullkrug ở phút 84.

Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm, hiệu số +7 sau 2 lượt đấu. Nhật Bản đứng nhì với 3 điểm, hiệu số 0. Costa Rica cũng có 3 điểm, song đứng thứ ba do có hiệu số -6. Đức đứng cuối bảng với 1 điểm, hiệu số -1.

Ở lượt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ thư hùng với Nhật Bản, còn Đức chạm trán Costa Rica. Đội đầu bảng Tây Ban Nha chưa chắc giành vé, nhưng đội cuối bảng Đức cũng còn khả năng lọt vào vòng tiếp theo.

Kịch bản khó tin nhất sẽ xảy ra nếu Costa Rica (3 điểm) thắng Đức (1 điểm) đồng thời Nhật Bản (3 điểm) thắng Tây Ban Nha (4 điểm). Khi đó, cả hai ông lớn Âu sẽ xách vali về nước.

newfile-8-16215728833441042039167.jpg
Tây Ban Nha chỉ có thể bị loại nếu thua rất đậm trước Nhật Bản, đồng thời trận Costa Rica gặp Đức phân thắng bại.

Đức là đội bất lợi nhất ở bảng này khi không còn quyền tự quyết. Tuy nhiên, cửa đi tiếp của Đức cũng không hẹp. "Cỗ xe tăng" cần thỏa mãn cả 2 điều kiện: đánh bại Costa Rica, đồng thời Nhật Bản thua Tây Ban Nha. Nếu Nhật Bản hòa trận cuối, Đức cần thắng Costa Rica với cách biệt 2 bàn trở lên để đi tiếp.

Nhật Bản sẽ đi tiếp nếu đánh bại Tây Ban Nha. Nếu hòa ở trận cuối, thầy trò Hajime Moriyasu sẽ chia tay giải đấu trong trường hợp trận Đức gặp Costa Rica phân thắng bại.

Về phía Tây Ban Nha, thầy trò HLV Luis Enrique đang có 4 điểm chỉ cần 1 điểm trước Nhật Bản để đi tiếp.

z259905054664550550883d9a5ccd7e1fcc03a51ad6a7dxgrc-1636016200954404684907.jpg
Nhật Bản sẽ đi tiếp nếu đánh bại Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha chỉ có thể bị loại nếu họ thua Nhật Bản, đồng thời Costa Rica hay Đức có những chiến thắng đủ lớn để soán ngôi họ. Khả năng này là cực thấp vì Tây Ban Nha cũng đang có chỉ số bàn thắng - bại +7, vượt trội cả ba đối thủ trong bảng.

Costa Rica sẽ đi tiếp nếu đánh bại Đức, mà không cần quan tâm đến kết quả trận Tây Ban Nha gặp Nhật Bản. Trong trường hợp hòa Đức, Keylor Navas cùng đồng đội phải mong Nhật Bản thua Tây Ban Nha để đi tiếp.

photo-1-16696902961121502330597.jpg
Như vậy, cả 4 đội ở bảng tử thần vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp và bị loại.

Như vậy, cả 4 đội ở bảng tử thần vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp và bị loại. Những diễn biến ở các trận đấu Tây Ban Nha vs Nhật Bản, Đức vs Costa Rica hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính đến phút chót.

Lượt trận cuối bảng E diễn ra vào ngày 1/12. Đức chắc chắn không muốn lặp lại cơn ác mộng bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảng "tử thần" Đức, Tây Ban Nha, Costa Rica, Nhật Bản kịch tính đến phút chót