Xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng: Tỉnh đưa ra 2 phương án giải quyết

Dương Vương| 07/03/2019 13:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn cho phép trường ĐH Phạm Văn Đồng xây dựng đề án xã hội hóa vào cuối tháng 2/2019.

Hai phương án do Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra thứ nhất do trường ĐH Phạm Văn Đồng đề xuất, thứ hai là phương án xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng (Công ty Nguyễn Hoàng) xây dựng đề xuất.

Xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng: Tỉnh đưa ra 2 phương án giải quyết

Xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng thành tư nhân hóa dường như chưa phù hợp với Nghị quyết 19.

Đối với trường ĐH Phạm Văn Đồng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động do nhà trường xây dựng, theo Kết luận chỉ đạo số 600-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau khi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Mốc thời gian hoàn thành thẩm định nêu trên, trước ngày 15/3/2019 với sự tham gia các Sở liên quan (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường cùng Giáo dục và Đào tạo).

Trước đó, báo Công lý bài “Xã hội hóa trường đại học không lắng nghe ý kiến nhà trường?”, phản ánh về việc UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành nhiều văn bản giao cho Công ty Nguyễn Hoàng xây dựng kế hoạch xã hội hóa, tuy nhiên không gửi văn bản và lấy ý kiến của trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng: Tỉnh đưa ra 2 phương án giải quyết

Bức tranh biếm họa nhằm phản ứng cách làm xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Bên cạnh đó, “ngụ ý” bàn giao toàn bộ tài sản công cho doanh nghiệp thành tư nhân hóa, đồng thời lấy trường ĐH Phạm Văn Đồng làm giai đoạn 2 của Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC (do Công ty Nguyễn Hoàng đầu tư).

Chiều ngày 5/3, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua chỉ đạo của tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ, chiều 5/3 nhà trường đã chính thức hoàn thiện, nộp dự thảo Đề án đổi mới cho Sở Nội vụ thẩm định”.

Ghi nhận sau phản ánh báo Công lý, hàng loạt giảng viên trường ĐH Phạm Văn Đồng thể hiện sự bức xúc, không đồng tình với cách làm xã hội hóa áp đặt từ cấp trên và giao toàn bộ tài sản, con người cho tư nhân quản lý. Ngoài ra, giảng viên nhà trường thiết kế bức tranh biếm họa nhằm phản đối việc xã hội hóa vừa qua.

Theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2017, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại phần II (Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu), mục 2.2 (Mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2021) có nêu: “… Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học)…”.

Đối chiếu Nghị quyết 19 so với việc xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng (công lập), trở thành tư nhân hóa (chủ thể là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng), đã và đang khiến nhân dân cùng dư luận phản đối cách làm xã hội hóa của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã hội hóa trường ĐH Phạm Văn Đồng: Tỉnh đưa ra 2 phương án giải quyết