Vụ “giam lỏng” người ở Thanh Oai: Vụ việc đang được điều tra

Nhóm PV| 12/03/2020 16:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đại diện VKSND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đang chờ kết quả giám định thương tích từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đối với anh Nguyễn Đức Lượng. Nếu đủ căn cứ phạm tội sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Đức Lượng (SN 1983, trú tại huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội) xảy ra tại Tổ 3, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội vào chiều ngày 21/1/2020 (chiều 28 Tết) mà Báo Công lý đã phản ánh, Công an huyện Thanh Oai cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trong buổi làm việc với nhóm phóng viên Báo Công lý chiều 11/3, Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết đây là vụ việc phức tạp đã được Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo yêu cầu làm rõ. Hiện Cơ quan điều tra đã đưa anh Nguyễn Đức Lượng đi giám định thương tích tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an để xác định tỷ lệ thương tật.

Vụ “giam lỏng” người ở Thanh Oai: Vụ việc đang được điều tra

Cán bộ Công an huyện Thanh Oai đưa anh Nguyễn Đức Lượng đi giám định sức khỏe 

Cũng liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Thị Tiến, Viện trưởng VKSND huyện Thanh Oai khẳng định có xảy ra vụ việc trên địa bàn thị trấn Kim Bài. Hồ sơ bệnh viện cung cấp ghi nhận anh Nguyễn Đức Lượng bị rạn xương sườn.

Theo thông tin ban đầu xuất phát từ việc mâu thuẫn trong vay mượn tiền, chiều ngày 21/1/2020,  khi  hai bố con anh Lượng đi qua thị trấn Kim Bài thì bị con ông T. ép nhốt tại nhà và tại đây, anh Lượng đã bị thương tích. Sau đó, vợ anh Lượng phát hiện đi báo Công an đồng thời đưa chồng đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai.

Vụ “giam lỏng” người ở Thanh Oai: Vụ việc đang được điều tra

Lãnh đạo VKDND huyện Thanh Oai trao đổi với phóng viên 

Ngày 18/2, Công an huyện Thanh Oai đã tiến hành đưa anh Lượng đi giám định thương tích tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an để xác định tỷ lệ thương tật.

Quá trình điều tra, Công an, Viện Kiểm sát đã tiến hành lấy lời khai của gia đình bị hại, gia đình ông T. và nhân chứng.  Bà Tiến cho biết khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích, nếu đủ căn cứ phạm tội sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Trước đó, Báo Công lý đã nhận được đơn của gia đình ông Lượng cho biết, khoảng 14 giờ ngày 21/1/2020 (chiều 28 Tết), anh Nguyễn Đức Lượng chở con trai là cháu Nguyễn Đức Minh Quân (8 tuổi) đi cắt tóc thì bị một nhóm đối tượng uy hiếp, yêu cầu về nhà ông T.

Sau khi bị bắt về nhà ông T., nhóm đối tượng đóng kín cửa không cho bố con anh Lượng ra ngoài và đã đánh đập khiến anh Lượng bị đa chấn thương, vùng ngực có vết bầm. Đến khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, sau gần 5 tiếng bị “giam lỏng”, nhóm đối tượng đã đuổi hai bố con anh Lượng ra đường.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Khương Tân Phương (Trưởng Văn phòng Luật sư Thuận Nam, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai cần sớm giám định thương tích qua đó làm căn cứ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Phương cho biết thêm, hiện nay có rất nhiều vụ án tương tự như trên xảy ra. Các đối tượng cho vay nặng lãi, sau khi con nợ không có đủ khả năng trả nợ thì chủ nợ đã tự dùng các cách thức của mình để đòi tiền như đe dọa, bắt giữ người trái pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “giam lỏng” người ở Thanh Oai: Vụ việc đang được điều tra