Thanh Hóa: Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa có nhiều ngày, tháng, năm sinh

Thanh Phương| 05/11/2019 13:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa) Hoàng Văn Toản có đến 3 ngày, tháng, năm sinh khác nhau. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi cho các cơ quan quản lý và sự trung thực trong kê khai hồ sơ của cán bộ, Đảng viên.

Theo hồ sơ, trong bằng tốt nghiệp phổ thông, khóa thi ngày 5/6/1980, tại Hội đồng Thi Thiệu Hóa 2, tốt nghiệp loại trung bình, số bằng 3673 của ông Hoàng Văn Toản ghi ngày sinh là 20/12/1963. Hồ sơ đảng khai năm 1982 lại ghi 12/9/1962. Sau này khi đi học tại Trường Đảng Hoàng Văn Thụ (năm 1992) ông Toản lại khai sinh ngày 15/5/1962.

Thanh Hóa: Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa có nhiều ngày, tháng, năm sinh

Trụ sở Huyện ủy Thiệu Hóa nơi ông Hoàng Văn Toản giữ chức Bí thư

Phân trần với PV, ông Hoàng Văn Toản cho biết: Ngày xưa khi còn khó khăn, bố mẹ không nhớ được cụ thể ngày tháng năm sinh của con mình, chỉ nhớ đại khái. Khi đi học thì mới bắt đầu khai học bạ nên không chính xác. Trong các văn bằng thời học sinh của tôi đều ghi ngày 20/12/1963. Năm 1982, ông Toản đi bộ đội và được xem xét kết nạp Đảng. Khi xác minh hồ sơ, bố mẹ ông Toản đều khẳng định ông sinh năm 1962, còn ngày, tháng cụ thể không nhớ rõ. Trong hồ sơ kết nạp đảng viên ông Toản sinh ngày 12/9/1962.

Một thời gian sau, ông Toản về địa phương công tác ở huyện đoàn. Năm 1992 ông Toản được cử đi học chính trị tại Trường Đảng Hoàng Văn Thụ. Khi tiến hành làm hồ sơ, ông Toản lại khai sinh ngày 15/5/1962. Từ đó, trong các văn bằng, hồ sơ của ông Toản đều được mặc định sinh ngày 15/5/1962.

Bằng tốt nghiệp đại học của ông Hoàng Văn Toản, ghi sinh ngày 15/5/1962, hệ tại chức, ngành Nông học, tốt nghiệp loại Khá, năm tốt nghiệp 2008, ngày cấp bằng 2/9/2008, số hiệu bằng A.170533, vào sổ số 42, theo Quyết định số 681/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/7/2008 do ông Nguyễn Văn Phát, Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức ký.

Câu hỏi đặt ra là hồ sơ của ông Hoàng Văn Toản không đồng nhất ngày tháng năm sinh, chứng tỏ quá trình kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ của các cơ quan có vấn đề. Bản thân ông Toản cũng từng đề nghị và được cải chính hồ sơ vào năm 2008 về 15/5/1962. Tuy nhiên hồ sơ Đảng của ông này vẫn giữ nguyên khiến bất nhất “một người, hai tuổi” vẫn tồn tại.

Ngày 17/8/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo Kết luận số 13-TB/TW về việc xác định tuổi của đảng viên: “Kể từ ngày 18/8/2016 không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thầm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.”

Như vậy hồ sơ của ông Hoàng Văn Toản được thống nhất là ngày 12/9/1962 theo tuổi khai trong hồ sơ Đảng viên. Về việc có nhiều ngày, tháng, năm sinh khác nhau, ông Toản thẳng thắn nhìn nhận là có thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.

Trong một diễn biến khác, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo ông Hoàng Văn Toản, Bí thư huyện ủy Thiệu Hóa nhận hàng trăm triệu từ  Bí thư Đoàn xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) để bố trí cho người này giữ chức Phó Bí thư trực Đảng ủy xã Thiệu Hợp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa có nhiều ngày, tháng, năm sinh