Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Trần Khanh - Hoàng Hà| 17/05/2020 07:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong suốt thời gian dài, những đoàn xe chở đất cơi nới thùng, có dấu hiệu chở quá tải từ các bãi khai thác trên địa bàn thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vẫn ngang nhiên hoạt động khiến mặt đường hư hỏng nặng, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trong đơn gửi đến Báo Công lý, nhiều hộ dân sinh sống tại phường Hà An và thôn Núi Thành (thị xã Quảng Yên) cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở đất cơi nới thùng, chở gấp 2-3 lần tải trọng cho phép hoạt động rầm rộ. Đáng chú ý là những đoàn xe chở đất quá tải chạy từ sáng sớm cho đến tối, trời nắng bụi bay mịt mù, còn trời mưa thì mặt đường trơn trượt do bùn đất rơi vãi.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Hằng ngày, những đoàn xe quá khổ vẫn ung dung hoạt động trên địa bàn phường Hà An

Anh Nguyễn Việt Hùng (40 tuổi, ở thôn Núi Thành, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) cho hay, ban ngày mở cửa ra là bụi bay vào khắp nhà, bám hết lên tivi, bàn ghế và thức ăn. Xe chở đất quá tải còn làm vỡ đường ống nước thải, sập hố ga gây ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Rất nhiều xe máy, xe đạp qua đây khi trời mưa bị ngã lăn ra đường do “ổ gà” ngập nước. Xe đất chạy nhiều đến mức không thể đếm nổi có bao nhiêu chuyến được vận chuyển mỗi ngày.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Mỗi lần xe chở đất chạy qua là bụi bặm ở cũng cuốn lên cao

“Khi ra khỏi khu vực đường xấu, các tài xế thường chạy tốc độ nhanh để tiếp tục quay đầu chở chuyến mới. Tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào bởi xe chở đất thường quá khổ và quá tải, nếu chạy nhanh thì rất khó để phanh gấp. Thậm chí, chúng tôi nằm ngủ trong nhà còn thấy hiện tượng rung lắc mỗi khi xe chạy qua”, anh Ngô Duy Thái (52 tuổi, ở khu 5, phường Hà An) chia sẻ.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Mặt đường lồi lõm xuất hiện nhiều “ổ gà” khiến người dân qua đây gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa

Bà Nguyễn Thị Nụ (60 tuổi, ở phường Hà An) bức xúc nói, xe chở đất không chỉ phá nát mặt đường, mà còn làm lún tường bao khiến người dân phải mang những hòn đá to đặt trước cửa nhà. Việc xe quá tải “cày nát” đường xá ở nhiều nơi, đe doạ tính mạng người dân vẫn diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, không hiểu sao họ lại thản nhiên hoạt động trong suốt thời gian dài.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Tranh lúc tránh nhau, những chiếc xe chở đất quá tải còn làm sập hố ga của người dân

Theo ghi nhận của PV Báo Công lý, tình trạng xe chở đất cơi nới thùng quá khổ, có dấu hiệu quá tải hoạt động với tần suất khá dày đặc, trung bình mỗi phút có khoảng 5-7chuyến xe chạy qua cầu vượt Hà An (nối phường Hà An và xã Tiền An, thị xã Quảng Yên). Mỗi lần xe đất ì ạch chạy qua đoạn đường xấu, bụi mù cuốn lên cao khiến người dân xung quanh phải nheo mắt, che mặt.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Sợ xe chở đất leo lên vỉa hè, nhiều hộ dân đã dùng đá to đặt trước cửa nhà

Còn trên quốc lộ 18 và tỉnh lộ 331 (thị xã Quảng Yên), do mặt đường rộng rãi nên các “hung thần” chạy khá nhanh. Đáng chú ý là quãng đường từ các bãi khai thác đất đến điểm tập kết dài khoảng 10km, nhưng lại vắng bóng cơ quan chức năng tiến hành xử lý xe vi phạm.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Trên mặt cầu vượt Hà An (chạy qua đường cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh), dù mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp

Trao đổi thông tin với PV Báo Công lý, ngày 14/5, ông Bùi Quốc Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Hà An (thị xã Quảng Yên) nói: “Nhiều người dân đã phản ánh đến phường về tình trạng xe chở đất cơi nới quá khổ làm hư hỏng mặt đường, đất đá rơi vãi gây mất an toàn giao thông. Mặt khác, xe chở đất hoạt động nhiều cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, đời sống của bà con, đặc biệt là người già và trẻ em”.

 Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Biển thông báo tải trọng cho phép 10 tấn được đặt ở hai bên đầu cầu, nhưng cầu vượt Hà An phải căng mình chống đỡ những chiếc xe chở đất có dấu hiệu quá tải

Ông Bùi Quốc Huy thông tin thêm, xe chở vật liệu qua đây chủ yếu phục vụ xây dựng đường gom cao tốc Hải Phỏng – Quảng Ninh và san lấp tư nhân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công tưới nước, quét đất rơi vãi để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh

Đất đá thường xuyên rơi vãi xuống đường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Yên (Quảng Ninh): Xe chở đất cơi nới thùng phá nát đường dân sinh