Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

V.Giang- H.Hà| 02/07/2019 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một khu công viên nghĩa trang với quy mô bề thế lên tới cả héc-ta đang được xây dựng “chui” tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà (Thái Bình) trên đất nông nghiệp và chưa được cấp phép xây dựng.

Báo Công lý nhận được phản ánh của người dân về việc trên địa bàn xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xuất hiện một công trình dạng công viên nghĩa trang cá nhân vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép.

Theo ghi nhận ban đầu của PV Báo Công lý ngày 27/6/2019, những phản ánh trên là có cơ sở. Theo đó, khu nghĩa trang được xây dựng tại thôn Hợp Đoài, có vị trí cách trụ sở UBND xã Hồng Lĩnh khoảng 1km, với diện tích ước tính trên 10.000m2.

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Cổng ra vào khu nghĩa trang cho thấy quy mô khu công viên nghĩa trang này.

Toàn bộ các hạng mục công trình đều được thi công bằng đá được thiết kế đẹp, bắt mắt, gồm: Tường bao quanh, cổng lớn đi vào, khu trung tâm là gian thờ chính, phía sau là dãy non bộ. Theo tìm hiểu, tất cả đều do chính chủ nhân dày công tuyển chọn.

Ấn tượng đầu tiên khi được “mục sở thị” là cổng ra vào bằng chất liệu đá xanh nguyên khối cỡ lớn, trên mái là cuốn thư phong thuỷ. Trên hai bên trụ cổng là đôi nghê cùng hoa văn, họa tiết hoa lá chạm khắc tinh tế. Toàn bộ khu nghĩa trang đều có tường đá xây bao xung quanh kiên cố cao hơn 1m với những ô nhỏ được chạm khắc hoa văn công phu. Phía trong là lối vào đi lên bậc thềm đá dẫn thẳng vào gian điện thờ chính.

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Trước mặt là khu hồ nhân tạo ước chừng 500m2 đang được gấp rút hoàn thiện.

Người dân ở đây còn đồn đoán sập đá nguyên khối trong gian thờ có giá trị hàng tỉ đồng. Trong khuôn viên còn trồng xen kẽ cây xanh, cây cổ thụ có giá trị lớn. Phía sau khu nghĩa trang công viên này là khu non bộ với những phiến đá khổng lồ được vận chuyển từ nơi xa về, ghép tạo thành đồi nhân tạo rất hoành tráng.

Dù đã gần hoàn thiện nhưng hàng ngày tại đây vẫn có hàng chục công nhân đang tiến hành thi công các hạng mục dang dở và trồng, chăm sóc cây xanh. Tại đây có khoảng 300 khối bê tông xây được cho là “những ngôi mộ, hài cốt của người thân chủ nhân khu nghĩa trang đã được chuyển về chôn cất”.

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Bước vào cổng là điện chính của khu công viên với các bậc đá tinh hoa, đắt tiền.

Đối diện khu nghĩa trang đang được cải tạo xây dựng là hồ nước nhân tạo với diện tích khoảng 500m2. Tổng giá trị cả khu nghĩa trang được ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng. Theo người dân nơi đây, nghĩa trang này được xây dựng thành khu công viên nghĩa trang dành riêng cho gia đình chủ nhân (!?).

Tiếp xúc với PV Báo Công lý, nhiều người dân tỏ ra dè dặt, nghi ngại khi được hỏi về chủ nhân khu nghĩa trang. Theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình được xây dựng từ đầu năm 2017 đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện. Song, UBND xã Hồng Lĩnh gần như không có biện pháp ngăn cản nào.

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Phía trong là khuôn viên rộng rãi, quy mô với cây cỏ và các “ngôi mộ” thiết kế gọn, hiện đại.

Làm việc với PV Báo Công lý, ông Nguyễn Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh cho biết: Nguồn gốc đất nêu trên là đất trồng hoa màu do người dân trong thôn tự ý bán đất ruộng cho chủ nhân nghĩa trang. Khu vực này cũng mới chỉ xin huyện chủ trương cho quy hoạch thành khu nghĩa trang.

“Diện tích vi phạm khoảng 2ha, riêng phần nghĩa trang trên 1ha và hiện chúng tôi cũng không nắm được bất cứ hồ sơ, giấy tờ nào”, vị Chủ tịch UBND xã thừa nhận. Một lãnh đạo khác tại xã Hồng Lĩnh cũng tiết lộ chủ nhân khu nghĩa trang công viên này là “một doanh nhân tầm cỡ, có nhiều đóng góp lớn cho tỉnh và địa phương”.

Cũng theo ông Thể, công trình đã được khởi công từ đầu năm 2017 và UBND xã có nhắc nhở. Khi PV đề nghị được tiếp cận những văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan tới công trình thì vị chủ tịch xã, cho hay: “Công trình chưa được cấp phép. Khu đất hiện tại cũng chưa được chuyển đổi. Chúng tôi cũng chưa tiến hành xử lý, xử phạt và chủ nhân khu nghĩa trang đang hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ”.

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Phía sau là một loạt các khối đá tự nhiên khổng lồ đang được tập hợp tạo dựng thành “những ngọn núi nhân tạo” lớn. 

Để làm rõ những phản ánh, thắc mắc trên, ngày 27/6, PV Báo Công lý đã liên hệ làm việc với Phòng TN&MT huyện Hưng Hà, song bất thành. Trong khi đó, vị lãnh đạo UBND huyện cũng bất ngờ khi trên địa bàn “lại có một công trình lạ như vậy”, và ông đã tiếp nhận thông tin từ PV, hứa cho kiểm tra, trả lời Báo Công lý.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở TN&MT Thái Bình khẳng định chưa nắm được báo cáo liên quan công trình này. Theo lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà và Sở TN&MT, hành vi vi phạm của chủ công trình này (nếu đúng) như phản ánh và thông tin PV cung cấp là “không thể chấp nhận được”.

Theo quy định tại Điều 162 Luật Đất đai 2013 thì việc sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa cần đáp ứng các điều kiện sau: Phải quy hoạch thành khu tập trung; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; Xa khu dân cư; Thuận tiện cho việc chôn cất, thăm viếng; Hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường và tiết kiệm đất. UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa đảm bảo việc tiết kiệm và có chính sách khuyến khích việc an táng không sử dụng đất. Luật cũng quy định nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. (Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp