Xã hội

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai kiểm tra công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới tại Đà Nẵng

Trang Trần 17/10/2023 - 18:15

Chiều 17/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai dẫn đầu kiểm tra công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới tại thành phố Đà Nẵng.

Kiểm tra tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, nơi đang có hơn 1.000 tàu, thuyền các loại của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao thành phố đã triển khai quyết liệt, quyết tâm cao trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới, ngập lụt đô thị.

Đồng thời, đề nghị TP. Đà Nẵng cần nắm bắt tình hình thời tiết để sớm có giải pháp kịp thời phòng tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn cho ngư dân.

kiem-tra-1.jpg
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường kiểm tra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; duy trì liên lạc với các tàu, thuyền đang ở trên biển; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, đặc biệt là các ghe, thuyền nhỏ đánh bắt ở gần bờ, không được chủ quan với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão ở gần bờ.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới ở tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là việc tìm kiếm cứu nạn 12 ngư dân đang bị mất tích trên biển do lốc xoáy gây tàu chìm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, tổng lượng mưa từ 13h ngày 16/10 đến 13h ngày 17/10 phổ biến 100-200mm.

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ nay 17/10 đến hết ngày 18/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ hôm nay (17/10) đến ngày 19/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt từ 2.0-6.0m, hạ lưu đạt từ 0.5-1.2m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 (BĐ) đến trên BĐ2, trên các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai kiểm tra công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới tại Đà Nẵng