Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết bãi bỏ tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát ngày hôm nay (29/10).
Các tàu SE2, SE3/4, SE5/6, SE7/9 và SE9/10 vẫn chạy, tuy nhiên do chưa dự kiến được thời gian thông đường vì diễn biến phức tạp của thời tiết nên các tàu trên đang chạy bị chậm nhiều giờ, nằm chờ ở các ga chờ chuyển tải (từ Ga Hương Thủy đến ga Đông Hà và ngược lại).
Hành khách có vé đi các ga quá Đông Hà đối với các tàu SE3/5/7/9 và đi quá ga Huế đối với các tàu SE2/4/6/8/10 ngày hôm nay 29/10 được trả vé không thu phí.
Hành khách có thể cân nhắc tiếp tục hành trình hoặc trả vé không mất phí tại các nhà ga trong thời gian không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.




Tính từ ngày 28/10 đến 10h ngày 29/10, Ngành Đường sắt đã tổ chức chuyển tải an toàn cho 4.576 hành khách từ Ga Hương Thủy đến ga Đông Hà và ngược lại.
Trong thời gian tàu nằm chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ miễn phí các suất ăn và nước uống.

Từ sáng 29 đến đêm 30/10, khu vực TP. Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông ở miền Trung duy trì mức lũ cao, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hàng trăm xã thuộc Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức BĐ3 0,1m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên BĐ3 0,3m, lũ sông Vu Gia Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn BĐ3 từ 1,2-1,3m; sông Trà Khúc lên mức BĐ2-BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên BĐ3 0,2m, lũ sông Vu Gia Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn BĐ3 từ 1,1-1,2m; sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ2-BĐ3. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã, Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã. Nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã/phường, Đà Nẵng 35 xã/phường, Quảng Ngãi 32 xã phường.