Tòa tuyên án

Bác kháng cáo của nhóm côn đồ mang theo hung khí đi chém người

Hải Yến - Danh Kiên 21/06/2023 - 11:33

Ngày 20/6, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Văn Phú Chánh (SN 2000), Nguyễn Chí Bá Kiệt (SN 1996) và Lê Anh Khoa (SN 1995, cùng trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 30/9/2021, Huỳnh Duy Tú gọi điện cho Ngô Tuấn Tài yêu cầu trả nợ, nhưng Tài không trả mà còn thách thức, đòi quậy phá nhà cha vợ của Tú, nên Tú gọi điện thoại rủ Văn Phú Chánh đi đánh Tài và lấy tiền nợ. 

Sau đó, Chánh rủ thêm Nguyễn Chí Bá Kiệt, Lê Anh Khoa, Đinh Trần Quốc Huy, Lê Hoàng Lanh, Lê Công Hậu, Lê Phú Thành, Nguyễn Văn Ý, Trần Văn Ty cùng đi đánh Tài thì tất cả đều đồng ý. 

Biết Tài đang ăn nhậu tại nhà chị Lê Thị Thu ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nên cả nhóm điều khiển xe mang theo hung khí đến nhà chị Thu. 

vu-giet-nguoi-phu-yen.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.

Tú và Chánh đi vào nhà chị Thu. Đến chỗ Tài đang ngồi nhậu cùng bạn, Chánh cầm kiếm đâm vào bụng Tài một nhát rồi cùng cả nhóm lên xe bỏ đi. 

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng Tài không qua khỏi.  

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận về nguyên nhân chết của Ngô Tuấn Tài là mất máu cấp do rách thủng tĩnh mạch chủ dưới.

Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Văn Phú Chánh tù chung thân, Huỳnh Duy Tú 23 năm 6 tháng tù, Đinh Trần Quốc Huy 14 năm tù, Lê Công Hậu 11 năm tù, Lê Phú Thành 11 năm tù, Lê Hoàng Lanh 10 năm tù, Lê Anh Khoa 10 năm tù, Nguyễn Văn Ý 9 năm tù, Nguyễn Chí Bá Kiệt 8 năm 6 tháng tù, Trần Văn Ty 7 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Văn Phú Chánh, Nguyễn Chí Anh Kiệt và Lê Anh Khoa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra tình tiết, bằng chứng gì mới để được HĐXX xem xét. Vì vậy, HĐXX tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác kháng cáo của nhóm côn đồ mang theo hung khí đi chém người