Bắc Bộ chuẩn bị chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh tăng cường có cường độ yếu

Minh Anh| 31/01/2021 10:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hà Nội đang trải qua đợt rét ngắn ngày, còn thời tiết sáng cuối tuần tại TP.HCM mát mẻ, chỉ số UV ở ngưỡng an toàn. Theo chuyên gia khí tượng dự báo, vào ngày 1- 2/2 áp cao lạnh tăng cường có cường độ yếu sẽ trở lại phía Bắc.

Từ sáng nay, ngày 31/1, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu khiến Hà Nội bước qua các đợt rét ngắn ngày, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng 16-21 độ C.

ha-noi.jpg
Chuyên gia khí tượng dự báo trong 2 ngày tới (1-2/2), áp cao lạnh tăng cường có cường độ yếu sẽ trở lại phía Bắc.

Đông Bắc Bộ từ đêm không mưa. Bắt đầu từ sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7-10, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Từ đêm 31/1-2/2, Hà Nội sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng ngày 01/02 có mưa vài nơi. Trời rét. Ngày 3-9/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

ha-noi2.jpg
TP.HCM duy trì thời tiết mát mẻ vào cuối tuần.

Chuyên gia khí tượng dự báo trong 2 ngày tới (1-2/2), áp cao lạnh tăng cường có cường độ yếu sẽ trở lại phía bắc. Như vậy, dự báo Hà Nội sẽ đón Tết ông Táo trong thời tiết có mưa nhỏ và lạnh.

Còn tại TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nơi đây duy trì không khí mát mẻ, trời nhiều mây. Nhiệt độ dao động 23-31 độ C, tăng nhẹ so với hôm qua. Chỉ số tia cực tím (UV) ở mức an toàn.

Về chiều, trời có nắng, mây thay đổi từng đợt. Nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ C lúc 13-15h, sau đó giảm dần. Buổi tối, nhiệt độ hạ còn 26-29 độ C, trời ít mây, thời tiết dễ chịu.

ha-noi3.jpg
Chỉ số UV ở Tp Hồ Chí Minh đạt ngưỡng an toàn.

Tương tự, các tỉnh, thành Nam Bộ có nền nhiệt thấp nhất phổ biến 20-24 độ C và cao nhất 30-33 độ C. Trời không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc hoạt động cường độ trung bình cấp 3.

Ngày và đêm nay, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ chuẩn bị chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh tăng cường có cường độ yếu