Ba chú hổ con mới 20 ngày tuổi tại FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, Gia Lai đang trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu được đưa ra khu tham quan phục vụ du khách và học sinh.
Ba cá thể thuộc giống hổ Bengal, gồm một con đực và hai con cái, có trọng lượng khoảng 4 - 5 kg. Điều đặc biệt, chúng được đặt những cái tên rất Việt: Hùng, Hà và Trang, nhằm tạo cảm giác gần gũi với công chúng.
Theo ghi nhận, mỗi cá thể mang một tính cách riêng. Hổ con tên Hùng khá hiếu động, đôi lúc tỏ ra hung hăng, thường cắn phá các vật xung quanh. Ngược lại, hai con cái Hà và Trang lại khá nhút nhát, thường nằm nép mình trong góc.

Vào các ngày nghỉ, du khách có thể quan sát và chụp ảnh các chú hổ ở khoảng cách gần trong khung giờ từ 9h đến 10h sáng. Hoạt động này đặc biệt thu hút học sinh, mang tính trải nghiệm và giáo dục về thế giới động vật hoang dã.
Theo anh Nguyễn Hàm Minh Đức, nhân viên vườn thú, việc chăm sóc hổ mẹ và hổ con trong giai đoạn sinh sản là công việc không đơn giản. “Hổ vốn là loài thú dữ, khi mang thai và sinh con càng trở nên hung dữ hơn do bản năng bảo vệ con. Vì vậy, mọi khâu chăm sóc đều phải được thực hiện hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn”, anh Đức cho hay.
Ngay khi phát hiện hổ mẹ có dấu hiệu mang thai, vườn thú đã tiến hành tách nuôi tại khu vực riêng, bổ sung dinh dưỡng và khoáng chất, đồng thời hạn chế vận động. Trước thời điểm sinh, ánh sáng trong chuồng được điều chỉnh giảm để tạo môi trường an toàn, giúp hổ sinh tự nhiên.

Sau khi sinh, nhân viên chờ khoảng một ngày để hổ mẹ quen với con, sau đó mới tiến hành tách hổ con ra vệ sinh, sát khuẩn rốn rồi đưa trở lại để hổ mẹ tiếp tục chăm sóc.
Hiện vườn thú đang nuôi dưỡng 11 cá thể hổ. Trước đó, một hổ mẹ khác cũng đã sinh ba con vào năm ngoái; sau 8 tháng, các cá thể này phát triển ổn định, đạt trọng lượng khoảng 50 kg.
Safari Quy Nhơn có diện tích gần 130 ha, thuộc quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort. Nơi đây đang bảo tồn hơn 1.000 cá thể động vật thuộc hàng trăm loài quý hiếm như gấu, sư tử, đà điểu, hươu sao, lạc đà, vượn, voọc… với mô hình chia thành 13 khu chức năng, tạo môi trường sống gần với tự nhiên cho các loài.