Apple trở thành “ông vua” doanh số tại Trung Quốc

Minh Anh| 01/02/2022 14:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple đã ghi nhận mức doanh thu cao nhất ở Trung Quốc vào quý IV/2021. Sau 6 năm, Apple trở lại vị trí dẫn đầu tại quốc gia này sau khi vượt qua Vivo.

Trong quý IV/2021, thị phần của hãng tại thị trường Trung Quốc đạt mốc 23%, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi Apple tăng trưởng vượt bậc, doanh số smartphone toàn thị trường Trung Quốc lại giảm 9%, theo Counterpoint.

Theo sau Apple về doanh thu là Vivo, chiếm 17,8% thị phần, sụt 6% so với năm ngoái. Canalys, công ty phân tích thị trường danh tiếng toàn cầu, đánh giá sự thành công của Apple tại Trung Quốc đã khẳng định lại vị thế dẫn đầu trên thị trường toàn cầu của hãng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đã đánh bại Samsung trong những tháng cuối năm 2021, với lượng smartphone bán ra toàn cầu lần lượt là 22% và 20%.

apple_bnews.jpg
iPhone 13 giúp Apple trở thành “ông vua” doanh số tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới.

“Sau 3 quý đầu năm có phần ảm đạm, nhờ iPhone 13, cuối cùng Apple cũng đoạt lại ngôi vương trong trường đua smartphone”, nhà phân tích Sanyam Chaurasia của Canalys viết. Báo cáo nhận định thị trường Trung Quốc cùng giá bán trung bình cao khiến doanh thu của Apple rất khả quan.

Những tháng cuối năm là thời điểm Apple bùng nổ nhờ sự kiện ra mắt dòng iPhone mới vào tháng 9 hàng năm, theo CNN. Nhờ đó, hãng đã “vươn lên vị trí thứ nhất ngay khi công bố iPhone”, chuyên viên nghiên cứu Memeng Zhang tại Counterpoint Research đánh giá.

“Ngoài ra, Huawei, đối thủ chính của Apple tại thị trường lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với sự sụt giảm doanh số do vướng phải quy trình cấp phép tại Mỹ”, bà bổ sung. Lệnh cấm tại quốc gia này đã khiến tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc gặp khó khăn trong chuỗi cung ứng linh kiện phần cứng.

Tuy nhiên, trong bức tranh toàn cảnh 2021, Counterpoint cho biết Apple vẫn chỉ xếp vị trí thứ 3 tại Trung Quốc. Vivo và Oppo là 2 cái tên dẫn đầu, chiếm khoảng 1/5 tổng thị trường.

CNN cho biết cuộc đua đang dần trở nên gay cấn hơn với sự tham gia của Samsung trong buổi ra mắt smartphone vào tháng 2 tới. Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc sẽ trình làng smartphone dòng Galaxy S đình đám tại sự kiện Unpacked vào ngày 9/2.

Thống kê mới đây cho thấy hãng cũng ghi nhận mức doanh thu ấn tượng tại Seoul với lợi nhuận tăng 53% so với năm trước. Mảng kinh doanh linh kiện bán dẫn thu về hơn 26 nghìn tỷ won, tăng 43% cùng kỳ năm ngoái, theo CNN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Apple trở thành “ông vua” doanh số tại Trung Quốc