Môi trường

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, gió giật cấp 10

Duy Uyên 15/07/2023 - 15:40

Chiều nay (15/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Từ 24 đến 72 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Bão có khả năng mạnh thêm.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

bao-so1.gif
Vị trí, đường đi của bão số 1 lúc 13h ngày 15/7. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4-6m.

Các chuyên gia cảnh báo, ngày và đêm 16/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9-10, giật cấp 11-12; sóng biển 4-6m; biển động rất mạnh.

Ngày và đêm 16/7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển 3,5-4,5m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, gió giật cấp 10