Áp dụng “ai ở đâu thì ở đó” đối với 5 xã, phường ở TP. Quảng Ngãi đến ngày 11/9

Dương Vương| 08/09/2021 13:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xuất hiện 02 “ổ dịch” phức tạp ở xã Nghĩa An và Khu Công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi áp dụng giãn cách xã hội tuyệt đối thuộc 01 xã Nghĩa Hà và 04 phường (Quảng Phú, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Trương Quang Trọng).

Theo đó, TP. Quảng Ngãi yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện “gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, phường/xã cách ly với phường/xã”.

covid-ct16-ngay-8-9-qu_ng-ngai-1.jpg
Phong tỏa toàn bộ xã Nghĩa An khi bùng phát “ổ dịch” trong cộng đồng.

Trừ các trường hợp liên quan đến y tế về Covid-19; thiên tai và hỏa hoạn; bộ phận xử lý về điện, cấp thoát nước, môi trường, hạ tầng, thông tin viễn thông, bưu chính; tác nghiệp báo chí; lực lượng chức năng chống dịch và người lao động tại cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Tất cả đều xuất trình Giấy đi đường hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kèm giấy tờ tùy thân, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Ngoài ra, đối với xã Nghĩa An vẫn áp dụng biện pháp phong tỏa có thời hạn của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi.

Đối với 17 xã, phường còn lại áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mức “Nguy cơ rất cao” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân không ra khỏi nhà từ 20h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau.

Đồng thời, tạm dừng hoạt động gồm chợ Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi; chợ heo Hàng Rượu (phường Trương Quang Trọng); chợ Gò Quán (phường Chánh Lộ); chợ Ông Bố (phường Quảng Phú); chợ Châu Sa (xã Tịnh Châu); chợ Nghĩa Dõng (xã Nghĩa Dõng).

covid-ct16-ngay-8-9-qu_ng-ngai-3.jpg
Khu Công nghiệp Quảng Phú bùng phát “ổ dịch” và buộc tạm dừng hoạt động 30/33 doanh nghiệp.

Các chợ tươi sống, chợ đầu mối nông sản và chợ truyền thống thuộc TP. Quảng Ngãi chỉ cho phép bán mặt hàng thiết yếu, tỷ lệ giảm còn 30 – 50% số lượng hộ tiểu thương.

Từ ngày 26/6 đến nay, ghi nhận đến sáng ngày 08/9, xã Nghĩa An có 64 ca dương tính với SARS-CoV-2; Khu Công nghiệp Quảng Phú có 21 ca mắc Covid-19.

Trước diễn biến dịch lây lan, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu 30/33 doanh nghiệp trong KCN Quảng Phú tạm dừng hoạt động sản xuất. Khẩn trương tầm soát, truy vết và xét nghiệm cho toàn thể công nhân thuộc KCN Quảng Phú.

covid-ct16-ngay-8-9-qu_ng-ngai-2.jpg
Bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh bị phong tỏa ở xã Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chia sẻ, địa bàn thành phố Quảng Ngãi có nhiều đơn vị của tỉnh và Trung ương, mật độ dân cư đông đúc, việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù rất cần thiết trong công tác khoanh vùng, khống chế dịch lây lan trong cộng đồng. Do đó, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân và công nhân trong thành phố cùng nhau chống dịch, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành y tế, chính quyền địa phương ban hành.

Nhằm tiếp sức TP. Quảng Ngãi chống dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho thành phố 5 tỷ đồng, trích từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp dụng “ai ở đâu thì ở đó” đối với 5 xã, phường ở TP. Quảng Ngãi đến ngày 11/9