Xông vào trường học đâm chết người trực bảo vệ

T.T(TH)| 08/11/2015 06:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghe tin cháu mình bị thầy giáo đánh, Thanh rủ bạn tìm đến trường nơi cháu mình theo học và đâm chết người trực bảo vệ.

Tin nhanh trên VnE cho biết, ngày 7/11 Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Thanh (19 tuổi) và 3 đối tượng khác để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Đặng Văn Tá (34 tuổi), đang trực thay cho cha mình là bảo vệ của trường THCS Tân Thuận 3 (huyện Hàm Thuận Nam), do cha có việc bận.

Xông vào trường học đâm chết người trực bảo vệ

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi. Ảnh: VnE

Tin tức ban đầu cho biết, khi nghe tin cháu mình bị thầy giáo đánh nên Thanh đã rủ 3 người bạn tên Làm, Tú, Đức (cùng ngụ tại xã Tân Thuận), đi đến trường THCS Tân Thuận 3, nơi cháu của Thanh theo học để tìm thầy giáo.

Thấy nhóm thanh niên hùng hổ xông vào trường, anh Tá đã chạy đến yêu cầu nhóm người này ra ngoài, tuy nhiên hai bên đã xảy ra cãi vã và lao vào đánh nhau.

Trong khi rượt đuổi, anh Tá bị ngã nên Thanh đã quay lại, dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Tá khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trên Tuổi trẻ cho biết, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân Đặng Văn Tá tử vong là do bị đâm thủng phổi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xông vào trường học đâm chết người trực bảo vệ