Xe hỏng phanh, tài xế chạy ẩu

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm hãng Phú Quý BKS 38H- 9959, bị nát phần đầu, chiếc xe tải BKS 38H-5473 nằm chắn ngang đường, xi măng rơi vãi từng đống trên đường.

Trưởng Công an huyện Can Lộc Trần Văn Sơn cho biết, hiện có 1 người chết tại chỗ là anh Trịnh Văn Hùng (SN 1990, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), 23 người bị thương nặng như chấn thương sọ não, gãy chân tay, vỡ thận đưa vào bệnh viện huyện Can Lộc cấp cứu. Do vết thương nặng nên 18 người chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đa số các nạn nhân là người Hà Tĩnh và Hà Nội.

Chiếc xe khách Phú Quý bị nát phần đầu.

Qua điều tra ban đầu, chiếc xe khách Phú Quý chạy từ Hà Nội về Hà Tĩnh, xe bị hỏng phanh từ Thanh Hóa nhưng tài xế vẫn cố tình chạy với tốc độ rất cao. Khi đến địa điểm trên tông vào thân xe tải vừa bốc hàng xong đang chạy từ cửa hàng ra.

“Nhiều hành khách trên xe kể lại, xe bị hỏng phanh nhưng tài xế chạy rất ẩu”, Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Can Lộc phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tránh ách tắc.

Theo TPO

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe hỏng phanh, tài xế chạy ẩu