Vụ thảm sát ở Yên Bái: Đề nghị truy tố đối tượng Đặng Văn Hùng

Q.K(TH)| 21/09/2015 20:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 21/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án giết người xảy ra tại thôn 16 (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái).

Theo đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Yên Bái truy tố Đặng Văn Hùng (26 tuổi, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Giết người, theo điểm a, khoản 1, điều 93 BLHS.

Vụ thảm sát ở Yên Bái: Đề nghị truy tố đối tượng Đặng Văn Hùng

Đặng Văn Hùng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16 giờ ngày 12/8, Đặng Văn Hùng mang theo 2 con dao lên nương. Tại đây, Hùng đã gặp vợ chồng anh Trần Văn Long (32 tuổi) và chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi) đang làm nương và phun thuốc diệt cỏ.

Cho rằng vợ chồng anh Long làm nương trên phần đất của gia đình mình, Hùng đã chửi và xông vào tấn công anh Long. Sau đó, Hùng điên cuồng sử dụng dao làm nương đuổi theo và chém chết vợ chồng anh Long.

Không dừng lại ở đó, khi gặp chị Phàn Thị Hà (15 tuổi, là em gái chị Hoa) ở gần đó, Hùng đã dùng dao chém chị Hà tử vong. Rồi sau đó, Hùng tước đi mạng sống của cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi) là con trai anh Long.

Sau khi gây án, Hùng gặp và ép chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, là người tình của Hùng) phải đi trốn theo Hùng. Trong quá trình trốn chạy, Hùng đã làm rơi con dao dùng để gây án, đồng thời vứt hai khẩu súng tự chế cùng đạn ghém, thuốc súng.

Sáng 15/8, Hùng bị bắt tại địa phận thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận hành vi tội lỗi của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ thảm sát ở Yên Bái: Đề nghị truy tố đối tượng Đặng Văn Hùng