Vĩnh Phúc liên tiếp bắt dân chơi “bay lắc” trong quán karaoke

Phong Vân| 14/04/2020 16:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng 14/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Luxury ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên.

Theo đó, tại phòng 301 có 6 đối tượng gồm 3 nam, 3 nữ; phòng 404 có 4 đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ. Kiểm tra nhanh tại chỗ xác định có 9/10 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Vĩnh Phúc liên tiếp bắt dân chơi “bay lắc” trong quán karaoke

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo Thượng tá Hoàng Phúc Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Quyết định số 699-QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19; đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

“Qua công tác trinh sát, phát hiện quán karaoke Luxury đóng cửa bên ngoài, tắt điện biển tên như đang tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên thỉnh thoảng khi có ô tô chở người đi đến lại có người mở cửa, khách vào bên trong thì cửa lập tức đóng lại ngay. Rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an TP Vĩnh Yên kiểm tra đột xuất tại quán thì phát hiện 10 đối tượng nêu trên. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các đĩa sứ còn bám dính chất ma túy, các ống hút để sử dụng ma túy và một số vật chứng liên quan”, Thượng tá Hoàng Phúc Hiếu cho biết.

Trước đó, rạng sáng 13/4, kiểm tra quán karaoke Titanic ở xã Cao Minh, TP Phúc Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 43 đối tượng đang hát, nhảy múa trong 4 phòng bật âm thanh lớn.

Nhóm đối tượng này gồm 26 nam, 17 nữ. Trong đó, có 26 đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc, 17 đối tượng còn lại ở các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ và Hưng Yên. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 37/43 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc liên tiếp bắt dân chơi “bay lắc” trong quán karaoke