Vác cưa máy vào rừng đặc dụng đốn gỗ về làm nhà

Thanh Phương| 07/04/2020 12:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do cần gỗ làm nhà nên từ ngày 28/2 đến ngày 2/3, hai đối tượng ở Mường Cai (Sơn La) đã sử dụng cưa máy khai thác 11,181m3 gỗ tại khu vực rừng đặc dụng Sốp Cộp.

Ngày 7/4, thông tin từ Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết vừa bắt tạm giam 2 đối tượng Lò Văn Phong (SN 1991) và Lò Văn Panh (SN 1990) cùng trú tại bản Nà Dòn, xã Muờng Cai, huyện Sông Mã về hành vi khai thác rừng trái phép.

Vác cưa máy vào rừng đặc dụng đốn gỗ về làm nhà

Hai đối tượng Phong và Panh tại cơ quan điều tra

Trước đó, Cơ quan công an nhận được thông tin rừng đặc dụng Sốp Cộp bị các đối tượng xâm lấn, chặt phá rừng nên phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, xác minh.

Quá trình đấu tranh, sàng lọc, cơ quan điều tra đã xác định được những đối tượng khai thác gỗ trái phép và triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phong và Panh khai nhận, do cần gỗ làm nhà nên từ ngày 28/2 đến ngày 2/3, đã sử dụng cưa máy khai thác 11,181m3 gỗ tại khu vực Lô 1, khoảnh 3, tiểu khu 698, rừng đặc dụng Sốp Cộp thuộc địa phận bản Nà Dòn, xã Mường Cai, huyện Sông Mã.

Khám xét hiện trường và nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tang vật bao gồm 2 xe máy, 4 cưa máy, 4 can đựng xăng và nhiều vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Sông Mã đã làm rõ thêm một số đối tượng khác cùng có hành vi khai thác rừng trái phép với tổng khối lượng gỗ khai thác là 90m3.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác cưa máy vào rừng đặc dụng đốn gỗ về làm nhà