Trộm xe Mercedes-Benz rồi chở cả gia đình du xuân

Trang Trần| 21/02/2020 14:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/2, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang lấy lời khai của Hồ Văn Cường (SN 1988, quê Quảng Trị), để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý), anh Phan Bá Hoàng Phúc (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đậu ô tô Mercedes-Benz BKS 37B-020.36 ở bãi đất trống gần ngã tư đường Nam Trân - Lương Trúc Đàm (trên xe có để chìa khóa và một số giấy tờ).

Đến ngày 6/2, anh Phúc đến lấy xe thì không thấy chiếc Mercedes-Benz ở chỗ cũ. Anh Phúc nghĩ người nhà đem xe đi nơi khác nên không trình báo công an. Sau 12 ngày không thấy xe, anh Phúc đến công an trình báo vụ việc.

Trộm xe Mercedes-Benz rồi chở cả gia đình du xuân

Đối tượng Hồ Văn Cường.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện ôtô 16 chỗ của anh Phúc đang ở xã Hải Phúc, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an địa phương bắt giữ Cường và tạm giữ chiếc ôtô.

Qua làm việc, Hồ Văn Cường khai đã trộm chiếc Mercedes-Benz, loại 16 chỗ, của anh Phan Bá Hoàng Phúc. Cụ thể, ngày 27/1, Cường điều khiển xe máy chở con đi trên đường Nam Trân thì phát hiện ôtô của anh Phúc để ở lô đất trống. Cường đến mở cửa thì thấy có chìa khóa cùng giấy tờ xe nên lấy đem về nhà cất.

Ngày 2/2, Cường quay lại hiện trường bỏ xe máy lên ôtô rồi lái chiếc Mercedes-Benz về Quảng Trị. Cường nói dối vợ là mua giá rẻ và dùng xe làm phương tiện phục vụ gia đình trong dịp Tết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe Mercedes-Benz rồi chở cả gia đình du xuân