Trộm xe bị cảnh sát phát hiện, rút dao đâm loạn xạ

Đoàn Nga| 26/11/2015 13:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang hì hụi dùng vam phá khóa chiếc xe máy dựng ở vỉa hè, bị cảnh sát phát hiện, Hưng liền rút dao đâm chém loạn xạ hòng tẩu thoát.

Ngày 26/11, Công an quận Ba Đình cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng, 38 tuổi (ở phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 19/11, tổ công tác của Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình làm nhiệm vụ  trên tuyến phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học thì phát hiện thấy Hưng đang có hành vi dùng vam phá khóa xe máy Honda Wave màu trắng của anh Hoàng Văn Đạt (quê Tuyên Quang), dựng ở vỉa hè phố Nguyễn Thái Học.

Ngay lập tức, tổ công tác đã lao đến khống chế, bắt quả tang. Thấy vậy, Hưng liền rút dao chống chả lại cảnh sát hòng thoát thân. Tuy nhiên, tên trộm manh động này đã nhanh chóng bị khống chế cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận trước đó đã gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình.

Hiện Công an phường Kim Mã đã chuyển đối tượng cùng tang vật tới Công an quận Ba Đình để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe bị cảnh sát phát hiện, rút dao đâm loạn xạ