Triệt xóa một ổ nhóm giang hồ cộm cán

Hạnh Quỳnh| 04/06/2016 06:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Hữu Tám (tức Tám “cầu”, SN 1968, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh), cùng 4 đàn em về hành vi “cướp tài sản”.

Nhóm đàn em của Tám "cầu" bị bắt gồm: Nguyễn Đình Điệp (sinh năm 1974, trú tại Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội, 1 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Ngô Huy Cường (sinh năm 1980, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, 2 tiền án tội Đánh bạc và Cưỡng đoạt tài sản), Nguyễn Đình Đường (sinh năm 1971, trú tại Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, 1 tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản) và Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1977, trú tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội). 

Triệt xóa một ổ nhóm giang hồ cộm cán

CQĐT đọc lệnh bắt, khám xét đối với Tám “Cầu”.. Ảnh: S.H

Trước đó, anh Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1984, trú tại Xóm 1, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị nhóm đàn em của Nguyễn Hữu Tám bắt giữ, đưa về nhà Tám đánh đập, cưỡng ép đòi nợ do trước đây anh Nguyễn Văn Kiên tham gia “cá độ bóng đá”, vay nợ tiền của Tám chưa trả.

Ngay sau khi nạn nhân có đơn tố cáo, Công an huyện Đông Anh đã tổ chức triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Kết quả khám xét nhà Tám “cầu”, Cảnh sát thu giữ 1 súng thể thao, nhiều vũ khí thô sơ, giấy vay nợ tiền và vật chứng liên quan đến hoạt động của băng nhóm tội phạm. 

Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh xác định, ổ nhóm tội phạm do Tám “cầu” cầm đầu là một ổ nhóm giang hồ cộm cán, tập hợp nhiều đối tượng tiền án, tiền sự, có biểu hiện hoạt động tội phạm trong nhiều lĩnh vực như “cá độ bóng đá”, “cho vay nặng lãi”, lấn chiếm đất công, bảo kê một số quán karaoke, nhà hàng trên địa bàn... 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý triệt để ổ nhóm tội phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt xóa một ổ nhóm giang hồ cộm cán