Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý và súng quân dụng

Thành Chung| 25/03/2015 07:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma tuý quy mô lớn. Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ ông trùm của đường dây này là Võ Quang Vũ (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và đồng bọn.

Được biết, Vũ là đối tượng nguy hiểm, từng có 1 tiền án 4 năm tù về tội "cướp giật tài sản" và một tiền án 18 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma tuý".

Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý và súng quân dụng

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an. Ảnh:TPO

Cụ thể, vào chiều 17/3, khi Vũ điều khiển xe gắn máy rời khỏi khách sạn Hoàng Hạc, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị các trinh sát PC47 phối hợp với Công an quận 1, quận 5 tiến hành bắt giữ. Khám xét trong cốp xe máy của Vũ, công an thu giữ 600gram ma tuý đá. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội.

Từ khai báo của Vũ, công an đã khám xét căn phòng trú ngụ của Vũ tại khách sạn Hoàng Hạc, thu giữ 1 khẩu súng ru lô bên trong có 9 viên đạn. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm một số đồng phạm; trong đó khi khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Sương tại lô B, chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, công an thu 1 khẩu súng ru lô và 1 khẩu súng K59.

Theo lời khai của Vũ, sau khi ra tù giai đoạn đầu năm 2014, Vũ sang Campuchia tìm đến các trùm ma tuý ở đây mua "hàng" về bán lại cho các đầu mối khác và các con nghiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm ăn, Vũ quen biết và có mối quan hệ làm ăn với Sương. Sau đó, Vũ kết hợp cùng Sương hình thành một đường dây mua bán sỉ ma tuý và vũ khí quân dụng.

Hiện, công an đã thu giữ tang vật là 600gram ma tuý, 2 khẩu súng ru lô được "độ" lại nòng, 1 khẩu súng K59 cùng hàng trăm viên đạn các loại. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý và súng quân dụng