Tin tức pháp luật ngày 7/8: Sẽ dựng lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

PV(TH)| 07/08/2015 12:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an vào cuộc vụ diễn viên Lan Phương bị cướp kéo lê gần 2m; Xét xử vụ “Cướp nhẫn kim cương 7 tỷ đồng; Che bạt dựng lại hiện trường vụ án giết 6 người ở Bình Phước là những tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Sẽ dựng lại hiện trường vụ án giết 6 người ở Bình Phước

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công an TP.HCM dẫn lời Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra sẽ tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Tuy nhiên chưa xác định thời gian cụ thể.

Tin tức pháp luật ngày 7/8: Sẽ dựng lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

Sẽ dựng lại hiện trường vụ án 6 người chết ở Bình Phước

Trước đó, ngày 4/8, cơ quan chức năng đã dùng bạt che kín khu vực bên trong cổng và hàng rào ngôi nhà xảy ra vụ án.

Theo ông Lê Đình Hải, bảo vệ làm việc cho gia đình ông Mỹ, các tấm bạt được căng cẩn thận, không cho người ngoài nhìn vào trong. Cũng theo ông Hải, hiện tại, các cửa ra vào ngôi biệt thự là hiện trường vụ thảm sát được công an khóa chặt; hiện trạng, vật dụng… trong nhà cũng được giữ nguyên.

Sau khi thảm sát 6 người xảy ra, đến ngày 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can: Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước, cùng 24 tuổi). Tại cơ quan công an, bước đầu hai hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Công an vào cuộc vụ diễn viên Lan Phương bị cướp kéo lê gần 2m

Ngày 6/8, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an quận 2, TPHCM, cho biết đang xác minh thông tin diễn viên Lan Phương bị cướp túi xách kéo lê trên đường thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2.

Tin tức trên báo Người lao động cho biết, theo trình báo của nữ diễn viên Lan Phương, tài sản bị mất cắp là 1 túi xách bên trong gồm: 1 máy tính bảng, đồ trang điểm và một số đồ nghề sử dụng để đóng phim; trong đó riêng túi xách được cô mua cách đây không lâu trị giá khoảng gần 7 triệu đồng.

Tin tức pháp luật ngày 7/8: Sẽ dựng lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

Hình ảnh được chia sẻ trên trang mạng cá nhân của nữ diễn viên  Lan Phương

Trước đó, trên trang mạng cá nhân của nữ diễn viên Lan Phương, khoảng 14 giờ chiều 5/8, cô và đoàn làm phim đến quận 2 để thực hiện cảnh quay trong bộ phim “Trận đồ bát quái”.

Khi đang di chuyển ra bãi xe trên đường 51 – Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 thì bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng mặc áo xanh áp sát, giật túi xách, kéo lê hơn 2m.

Do bất ngờ bị cướp, Lan Phương chỉ kịp hét lên rồi buông tay để tránh nguy hiểm. Nữ diễn viên này sau đó được anh em trong đoàn làm phim đưa đến bệnh viện băng bó vết thương và đến Công an phường Bình Trưng Tây trình báo vụ việc.

Ổ mại dâm núp bóng spa chăm sóc da

Tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 6/8, Cơ quan CSĐT, Công an Q.7 (TPHCM) xác nhận, đang tạm giữ hình sự nghi can Hoàng Văn Lý (39 tuổi, tạm trú H.Nhà Bè) và Văn Thị Mỹ Thuận (31 tuổi, ngụ Long An) để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/8, lực lượng chức năng đột kích tiệm spa chăm sóc da Kim trên đường Phan Khiêm Ích, P.Tân Kiểng, Q.7 và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm ở đây. Đây là tiệm spa do Lý, Thuận hùn vốn mở kinh doanh nhưng luôn có 12 tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm. Để mua dâm, khách đến phải đọc đúng mật hiệu (tên của Lý hoặc Thuận), mua vé qua "cửa” mới được mua dâm.

Tại cơ quan điều tra, Thuận và Lý khai nhận thuê căn nhà 62 Nguyễn Khiêm Ích từ tháng 4/2015 với giá 1.200 USD/tháng để mở tiệm spa chăm sóc sắc đẹp nhưng thực chất là để làm điểm tổ chức mua bán dâm. Thuận và Lý tuyển những cô gái trẻ đẹp, tuổi từ 20 - 25 vào làm việc kiêm luôn gái bán dâm cho khách.

Sau khi mua vé với giá 200.000 đồng/giờ, các "thượng đế" được tiếp viên nữ đưa lên phòng riêng trên lầu rồi gợi ý kích dục. Nếu khách nào có nhu cầu mua dâm thì phải nói đúng “mật mã” là tên của Thuận hoặc Lý sẽ được những cô gái tại đây chiều tới bến với giá bán dâm 1,5 triệu đồng/lần. Thuận hoặc Lý lấy 500.000 đồng tiền công môi giới, gái bán dâm hưởng 1 triệu đồng.

Mua bán rùa quý hiếm trên mạng Internet

Tin nhanh trên báo An ninh thủ đô, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Công Thành (SN 1987), quê ở Phú Lương, Thái Nguyên, tạm trú tại tổ 4 phường La Khê, quận Hà Đông về hành vi “vi phạm các quy định về động vật hoang dã quý hiếm”, theo điều 190 – Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hà Đông nắm thông tin về một đối tượng chuyên nuôi nhốt, mua bán rùa quý hiếm nên đã lập án đấu tranh. Tối 24/7, CAQ Hà Đông phối hợp với CAP La Khê đã bắt quả tang Đinh Công Thành đang nuôi nhốt 44 cá thể rùa không rõ nguồn gốc tại phòng trọ.

Bước đầu, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm và công nghệ Việt Nam xác định trong số 44 cá thể rùa thu giữ có 8 cá thể là rùa hộp trán vàng miền Bắc thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đinh Công Thành khai nhận đã thu mua và bán rùa qua mạng internet từ nhiều tháng nay. Ngoài các loại rùa quý hiểm, Thành còn mua bán các loại rùa cảnh.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 7/8: Sẽ dựng lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước