Tin tức pháp luật ngày 4/11: Công bố cáo trạng vụ thảm sát ở Bình Phước

T.P(TH)| 04/11/2015 17:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 4/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Công bố cáo trạng vụ thảm sát ở Bình Phước; Bắt thanh niên chém chết bác ruột ở Thái Nguyên; Khởi tố đối tượng chém phó công an xã…

Công bố cáo trạng vụ thảm sát ở Bình Phước

Tin tức pháp luật ngày 4/11: Công bố cáo trạng vụ thảm sát ở Bình Phước

Chân dung 3 bị can trong bị truy tố trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Tin nóng trong ngày 4/11, VKSND tỉnh Bình Phước đã công bố cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ giết 6 người trong một gia đình xảy ra ngày 7/7 tại ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Theo đó, 3 bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại bị truy tố với tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bắt thanh niên chém chết bác ruột ở Thái Nguyên

Khoảng 7h30 sáng sáng 4/11, Ma Đình Tiệp (SN 1991, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Định) bất ngờ dùng dao truy sát bố đẻ, chém tử vong bác ruột và một người chú trọng thương.

Sau khi gây án, Tiệp cố thủ trong nhà và bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, Tiệp có biểu hiện ngáo đá.

Khởi tố đối tượng chém phó công an xã

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vi Văn Chức (22 tuổi), trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 14/10, anh Vương Đức Luận, Phó Công an xã Nam Dong (huyện Cư Jút) xuống giải quyết việc Chức và nhóm bạn gây gổ đánh nhau trên địa bàn xã thì bị đối tượng dùng dao chém vào người với tỉ lệ thương tật 22%.

Hai luật sư bị đánh giữa đường

Chiều ngày 3/11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (thuộc đoàn luật sư Hà Nội) bị nhóm đối tượng chặn xe, hành hung tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Chương Mỹ, Công an xã Đông Phương Yên đã đến hiện trường, lập biên bản, ghi lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Vận chuyển trái phép nội tạng động vật từ Trung Quốc về Việt Nam

Chiều 3/11, tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Đội tuần tra đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Tang vật thu được gồm 20kg thịt gà đông lạnh đã mổ sẵn, 32kg nội tạng lợn, 7kg chả cá và xúc xích, được chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Nậm Thi.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận mua toàn bộ số hàng trên ở Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) với số tiền 3 triệu đồng để vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 4/11: Công bố cáo trạng vụ thảm sát ở Bình Phước