Tin tức pháp luật ngày 12/11: Dàn nữ tiếp viên “mát mẻ” trong quán karaoke không phép

T.P(TH)| 12/11/2015 17:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/11: Dàn nữ tiếp viên “mát mẻ” trong quán karaoke không phép; Bắt khẩn cấp gã trai hiếp dâm bé gái ở Quảng Trị; Công an vào cuộc vụ thiếu nữ bị đánh gậy sắt vào đầu…

Tin tức pháp luật ngày 12/11: Dàn nữ tiếp viên “mát mẻ” trong quán karaoke không phép

Nhiều nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ phục vụ khách nước ngoài trong quán karaoke không phép

Tin nóng trong ngày 12/11, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM bất ngờ kiểm tra nhà hàng Sa Trung Kim (Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở này.

Tại các phòng ở tầng 5, nhiều nữ tiếp viên trong trang phục mát mẻ ngồi trên lòng khách nước ngoài. Chủ nhà hàng không trưng ra được giấy phép hoạt động, hàng chục tiếp viên nữ làm việc ở đây không có hợp đồng lao động, giấy khám sức khỏe . Đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản xử phạt nhiều lỗi, niêm phong nhiều dàn karaoke.

Bắt khẩn cấp gã trai hiếp dâm bé gái ở Quảng Trị

Tin tức trên báo CAND, ngày 12/11, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Anh Tuấn (17 tuổi), trú thôn Bảng Sơn 1, xã Cam Nghĩa, Cam Lộ để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, Tuấn là nghi can đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T (12 tuổi, ở thôn Bảng Sơn 2, xã Cam Nghĩa) vào sáng ngày 26/10.

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ bị đánh gậy sắt vào đầu

Công an quận Thanh Khê - Đà Nẵng đang xác minh clip ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên đánh một thiếu nữ xuất hiện trên Facebook hôm 10/11.

Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân bị thiếu nữ mặc áo thun, nhuộm tóc vàng cầm gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đến công an phường An Khê để trình báo. Công an đã triệu tập nhóm người liên quan để làm rõ sự việc.

Nhắn tin giả bạn trai để lừa thiếu nữ vào nhà nghỉ

Do có quen biết từ trước, Huỳnh Thanh Quang (SN 1993, TP Long Xuyên) đã dùng sim rác nhắn tin cho Trần Thị Bé C (SN 1990, TP Long Xuyên) tự xưng là Trung (bạn trai của C) hẹn đến nhà trọ ở phường Mỹ Hòa để tâm sự.

Khi đến nơi, C phát hiện không phải là Trung nên bỏ về, lập tức bị Quang đánh rồi khống chế ép C lên xe chở đi đến một nhà nghỉ  thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang và không cho nạn nhân về nhà.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 11/11, Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thanh Quang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Giả danh Công an chiếm đoạt 800 triệu đồng

Tin tức từ Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9/11, ông N.B (57 tuổi, ngụ Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3) nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là cán bộ Công an Hà Nội. Sau đó thêm nhiều số điện thoại khác nói giọng nam xưng là cán bộ Công an Hà Nội gọi đến cho biết ông B. liên quan đến một vụ án, yêu cầu ông B chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản tên Hoàng Quốc Việt đứng tên để kiểm tra sau đó sẽ hoàn trả lại.

Sau nhiều cuộc điện thoại ông B. đã cả tin đến một chi nhánh ngân hàng ở quận 3 chuyển tiền, tuy nhiên do nghi ngờ bị lừa đảo, ông B đã đến Công an quận 3 trình báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 12/11: Dàn nữ tiếp viên “mát mẻ” trong quán karaoke không phép