Tin tức An ninh – Trật tự nổi bật nhất trong tuần (2-8/2)

Hoài Đan| 09/02/2015 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bắt khẩn cấp "yêu râu xanh" 9x hiếp dâm thiếu nữ khi vợ vừa sinh 2 tháng; Nàng dâu đánh, đẩy mẹ chồng xuống giếng đến tử vong; Hiếp dâm bất thành, thanh niên giết bạn nhậu… là những tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần qua.

- Ngày 8/2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sáu (SN 1993, trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch) về tội hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Vào khoảng 20 giờ ngày 4/2, Nguyễn Văn Sáu rủ T.P.T (SN 1999) trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch đi chơi bằng xe máy rồi chở T. ra bãi biển thực hiện hành vi đồi bại của mình. Sau khi về nhà T. kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Văn Sáu. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Sáu bị bắt. Tại cơ quan công an, Sáu đã thừa nhận toàn bộ hành vi giao cấu với T. vào đêm 4/2.

Đối tượng, khai đã có gia đình và vợ Sáu vừa sinh con được 2 tháng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lí theo quy định của pháp luật.

Tin tức An ninh – Trật tự nổi bật nhất trong tuần (2-8/2)

Đối tượng Nguyễn Văn Sáu tại cơ quan điều tra

- Ngày 6/2, các cơ quan thuộc lực lượng công an đã triệt phá một sàn vàng quy mô lớn của Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG).

Bước đầu cơ quan công an xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Công ty IG hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012 đến nay, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản tại website: https://vangquocte.net; https://vangquocte.net.vn” thông qua sử dụng phần mềm mua của đối tác nước ngoài để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và ngoại tệ.

Bên cạnh việc kinh doanh sàn vàng, Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng từ 1-1,25%.

- Ngày 6/2, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Thị Nga ở huyện Sơn Động về tội giết người. Nạn nhân của Nga chính là mẹ chồng.

Nguồn tin cho biết, trước đó ngày 29/01, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Lưu Thị Nga, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, đã ra tay sát hại mẹ chồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Nga đã dùng gậy đánh và đẩy mẹ chồng là bà Chu Thị Bé, sinh năm 1952 (trú tại địa chỉ trên) xuống giếng nước. Hậu quả, khiến bà Bé tử vong.

Ngay sau đó, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt đối tượng Nga lập hồ sơ xử lý.

Tin tức An ninh – Trật tự nổi bật nhất trong tuần (2-8/2)

Giếng nơi bà Bé tử vong đã bị lấp

- Chiều 5/2, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ khám xét nơi ở của Phạm Văn Thắng (44 tuổi, ngụ xã Kim Đính, huyện Kim Thành) và Vũ Xuân Mại (52 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thái) phát hiện, cả hai cùng nhiều đàn em đang thực hiện hành vi nhận các bảng lô đề qua máy fax và điện thoại.

Công an đã thu giữ 2 tỉ đồng, 1 khẩu súng, 18 viên đạn và nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc. Bước đầu, Thắng và Mại khai tổ chức thầu đề từ khoảng tháng 8/2014, mỗi ngày giao dịch hàng trăm triệu đồng.

- Ngày 5/2, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An (PC52) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện kế hoạch truy bắt các đối tượng trong danh sách truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

6 đối tượng bị phát lệnh truy nã toàn quốc với các tội danh Cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp và cướp giật tài sản, Đánh bạc. Những đối tượng này đã trốn truy nã từ 2 – 4 năm.

Theo đó các đối tượng bị bắt giữ gồm: Tăng Văn Khoa (SN 1982), Trần Đình Hường (SN 1989), Lê Văn Quân (SN 1979), Vũ Văn Tình (SN 1990), Lê Xuân Duẫn (SN 1988) và Trương Văn Tiềm (SN 1950).

Hiện, 6 đối tượng đã được bàn giao cho các đơn vị ra quyết định truy nã để tiếp tục điều tra xử lý theo trình tự của pháp luật.

- Tối ngày 5/2, Nguyễn Văn Thọ (26 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang đang tạm trú tại xã Phú Cường) đến nhà một người bạn tên Phúc (ngụ ấp 6, xã Phú Cường) nhậu. Trong lúc nhậu, thấy chị Phượng đi ngang nên mời vào uống chung. Nhậu được một lúc cả nhóm chia tay nhau ai về nhà nấy.

Trên đường về, Thọ nảy sinh ý định xấu nên xô ngã chị Phượng xuống ruộng lúa, sau đó dùng vũ lực khống chế để cưỡng hiếp. Bị chống cự quyết liệt, Thọ dùng tay bóp cổ cho đến khi chị Phượng tắt thở mới dừng lại.

Sau khi gây án xong Thọ lấy bùn đắp lên người nạn nhân rồi giả vờ đi báo công an.

Tin tức An ninh – Trật tự nổi bật nhất trong tuần (2-8/2)

Hiện trường vụ án

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4/2, Phó trưởng Công an phường Tương Mai phụ trách hình sự bất ngờ bị một nhóm 4 thanh niên tấn công, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn ở khu vực ngã ba Nguyễn Chính.

Sau khi đánh gãy mũi Phó trưởng Công an phường Tương Mai, 4 nam thanh niên bỏ trốn. Đến ngày 5/2, cả 4 thanh niên này đã bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với 4 người để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

- Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 2/2, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đã vào quán nhậu Út Bụi, dùng dao Thái Lan và mã tấu yêu cầu nhân viên của quán này phải đưa 15 triệu đồng.

Nghe ồn ào trong quán, vợ chồng chủ quán Út Bụi chạy tới thì có một thanh niên cầm mã tấu kê vào cổ khống chế, yêu cầu mở tủ tiền. Lúc này bà chủ quán Út Bụi vét đại trong tủ được 3,2 triệu đồng, sau khi lấy tiền cả nhóm lên xe bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 3/2, lực lượng hình sự của Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Trần Minh Hoàng. Từ lời khai của Hoàng, tổ hình sự đã bắt tiếp được Long, Nghĩa và Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức An ninh – Trật tự nổi bật nhất trong tuần (2-8/2)