Tất niên xong rủ nhau đi… “hít ke”

Phong Vân| 14/01/2020 22:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ăn tất niên xong, cả nhóm rủ nhau đi hát. Thấy có sẵn bàn đánh nhạc Dizzy, Tuấn đã gọi điện mua thuốc lắc, ketamin về cho cả nhóm sử dụng…

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Tuấn (SN 1992, trú tại thôn Phú Đa, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Trần Như Quỳnh (SN 1992, trú tại tổ 1 khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả) về tội “Chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tất niên xong rủ nhau đi… “hít ke”

Phòng hát nơi các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: CQCSĐT

Trước đó, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 2/1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cẩm Phả phối hợp với Công an phường Cẩm Thành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Nice, thuộc tổ 6, khu 5, phường Cẩm Thành phát hiện 11 nam và 7 nữ đang nghe nhạc công suất lớn, có biểu hiện sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ trong các khu vực phòng hát 2 viên nén màu hồng, 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, 2 bình khí màu vàng cùng một số đồ vật liên quan khác.

Tất niên xong rủ nhau đi… “hít ke”

Đối tượng Trần Hữu Tuấn. Ảnh: CQCSĐT

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng 17 giờ ngày 1/1, Nguyễn Văn Phong (SN 1981, trú tại tổ 13, khu 1B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) mời một số người trong nhóm đến quán Cây Sung liên hoan tất niên. Liên hoan xong, tất cả rủ nhau đi hát Karaoke. Trần Hữu Tuấn bảo mọi người đến quán Nice và gọi quản lý sắp phòng hát.

Tất niên xong rủ nhau đi… “hít ke”

Đối tượng Trần Như Quỳnh. Ảnh: CQCSĐT

Khi hát, thấy trong phòng có bàn đánh nhạc Dizzy nên Tuấn đã nảy sinh ý định mua ma túy về cho cả nhóm sử dụng. Sau đó, Tuấn vay Phong 10 triệu đồng và gọi điện cho một đối tượng tên Tùng mua 10 viên thuốc lắc, 5 triệu tiền ketamin. Nhận ma túy xong, Tuấn nói với Trần Như Quỳnh là nhân viên quán đổi nhạc và mang 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa cứng, 1 ống hút để chia ma túy sử dụng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tất niên xong rủ nhau đi… “hít ke”