Phục hồi điều tra vụ “bị hại được bồi thường, nhưng chưa xác định được bị can”

Hoàng Hải| 02/07/2020 22:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã quyết định phục hồi điều tra vụ “bị hại được bồi thường, nhưng chưa xác định được bị can” sau gần 3 tháng tạm đình chỉ điều tra.

Chiều 2/7, nguồn tin Báo Công lý cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã phục hồi điều tra vụ án hình sự hủy hoại tài sản xảy ra tại thôn An Điền, xã Cộng Hòa của gia đình ông Phạm Hữu Luân (SN 1971, trú tại thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Phục hồi điều tra vụ “bị hại được bồi thường, nhưng chưa xác định được bị can”

Ao cá nhà ông Phạm Hữu Luân bị đánh bả, chết hàng loạt.

Đây là vụ án khiến nhiều cơ quan báo chí tốn không ít giấy mực, khi mà bị hại là gia đình ông Phạm Hữu Luân được mời lên trụ sở Công an huyện Nam Sách nhận tiền bồi thường, khắc phục dân sự nhưng sau hơn 6 tháng điều tra, vụ án bất ngờ bị đình chỉ điều tra, với lý do “đến nay đã hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can vụ án”!?

Cụ thể, gia đình ông Phạm Hữu Luân có 2 ao thả cá (01 ao to, 01 ao nhỏ) tại khu Đồng Kênh, thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách. Ngày 11/9/2019, gia đình ông Luân phát hiện ao cá nhỏ có hiện tượng cá chết hàng loạt một cách bất thường nên đã thông báo, trình báo với chính quyền địa phương và Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách.

Trong đơn, ông Luân cho rằng hiện tượng cá chết bất thường là do bị đánh bả, bởi ao thả cá rất sâu, nước rất sạch và từ trước đến nay chưa bao giờ cá bị chết do ô nhiễm hay bệnh tật.

Ông Luân nghi ngờ thủ phạm, chủ mưu vụ đánh bả ao cá của gia đình là Ngô Xuân L. (trú tại thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Bởi theo ông Luân, gia đình có mâu thuẫn liên quan tới đất đai với Ngô Xuân L. và khoảng 20 giờ ngày 10/9/2019 (trước hôm cá chết), con trai ông là Phạm Hữu Long (SN 1994) đã nhìn thấy Ngô Xuân L. đi xe máy Exciter màu đen, chở theo một đối tượng lạ mặt khác qua lại nhiều lần khu ao thả cá của gia đình.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách phát hiện nhiều bình thuốc “lạ” trong bụi cỏ voi, cách khu ao cá nhà ông Luân chỉ vài mét. Ngày 14/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản vụ việc trên để điều tra.

Kết quả định giá tài sản của Hội đồng giám định tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nam Sách, định giá toàn bộ số cá bị chết trong ao nhà ông Luân, tại thời điểm ngày 11/9/2019 (tính theo giá còn sống) có giá trị là gần 146 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Nam Sách đã mời gia đình ông Phạm Hữu Luân lên trụ sở nhận 146 triệu đồng tiền bồi thường, khắc phục dân sự. Số tiền này, theo Công an huyện Nam Sách là của Ngô Xuân L.

Như vậy, có thể thấy những nghi ngờ của ông Phạm Hữu Luân là hoàn toàn có cơ sở. Bởi theo ông Phạm Hữu Luân, nếu không đánh bả ao cá của gia đình ông, thì không việc gì Ngô Xuân L. phải bồi thường, khắc phục hậu quả dân sự.

Mặc dù sự việc đã khá rõ như vậy, nhưng sau hơn 6 tháng mòn mỏi đợi chờ kết quả điều tra, gia đình ông Phạm Hữu Luân bất ngờ nhận được Thông báo số 321/CQĐT ngày 14/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, với lý do “đến nay đã hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can vụ án”.

Không đồng ý với quyết định này, gia đình ông Luân đã gửi đơn tới rất nhiều cơ quan chức năng, báo chí từ Trung ương tới địa phương, với mong muốn sự việc sớm được làm sáng tỏ và thủ phạm sớm bị truy tố trước pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục hồi điều tra vụ “bị hại được bồi thường, nhưng chưa xác định được bị can”