Phóng hỏa đốt nhà bố vợ vì mâu thuẫn với vợ

T.T| 05/05/2019 09:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Phanh (SN 1989, trú bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 1/5, Phanh đến Công an huyện Minh Hóa đầu thú, khai nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà bố vợ rồi bỏ trốn vào rừng.

Theo lời khai của Phanh, chiều 18/4, sau khi đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ, hai bên cãi nhau gay gắt. Bực tức, Phanh chạy sang nhà bố vợ là ông Hồ Long (ở bản Lòm) rồi châm lửa đốt khiến căn nhà bị thiêu rụi. 

Phóng hỏa đốt nhà bố vợ vì mâu thuẫn với vợ

Hồ Phanh tại cơ quan Công an

Do vụ cháy xảy ra trong điều kiện nắng nóng, hanh khô nên sau đó, ngọn lửa lan nhanh sang cả nhà hàng xóm bên cạnh gây thiệt hại lớn về tài sản, may mắn không có thương vong về người.

Sau khi gây án, Phanh bỏ trốn vào rừng, đến ngày 1/5 ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phóng hỏa đốt nhà bố vợ vì mâu thuẫn với vợ