Nổ súng sau mâu thuẫn tại quán karaoke, 2 người bị thương

Đức Chung| 19/12/2017 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi hát karaoke, giữa Vinh và Kiên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên trên đường trở về nhóm của Vinh đã bị hai thanh niên đi xe máy rút súng bắn liên tiếp khiến 2 người bị thương.

Sáng 19/12, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ việc nổ súng xảy ra vào tối ngày 13/12, đến nay cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Lưu Văn Đức (SN 1991) và Dương Xuân Hiếu (SN 1987, cùng trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào tối 13/12, nhóm bạn Nguyễn Văn Vinh (SN 1997), Nguyễn Văn Vượng (SN 1993), Phạm Công Định (SN 1991 cùng trú xã Nghi Đức, TP Vinh) đi hát karaoke Hồng Kông trên địa bàn xã Hưng Lộc.

Nổ súng sau mâu thuẫn tại quán karaoke, 2 người bị thương

Hai đối tượng Lưu Văn Đức và Dương Xuân Hiếu.

Tại đây, giữa Vinh và Uông Văn Kiên (SN 1995, trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh) xảy ra mâu thuẫn với nhau, tuy nhiên được mọi người can ngăn kịp thời. Sau đó hai nhóm trở về nhà. Tuy nhiên, khi đang trên đường về nhà thì nhóm của Vinh bị hai đối tượng đi xe máy chặn đường và rút súng bắn liên tiếp khiến nhóm của Vinh có anh Định bị trúng 20 viên đạn ở tay, ngực, mặt và 2 mắt; anh Vượng bị 4 viên đạn vào mặt và tay phải.

Sau loạt súng nổ vang lên, hai đối tượng phóng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, trong tình trạng nguy kịch.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Vinh đã làm rõ hai đối tượng đi xe máy gây án là Lưu Văn Đức và Dương Xuân Hiếu.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ súng sau mâu thuẫn tại quán karaoke, 2 người bị thương