Nghi phạm bắn người trong nhà hàng ở Huế khai gì?

Ngọc Quỳnh| 29/07/2017 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xảy ra mâu thuẫn với nhóm đối tượng khác tại nhà hàng Táo Đỏ (19 Lê Quang Đạo, phường Xuân Phú, TP.Huế), Trung dùng súng tự chế bắn một người bị thương rồi tẩu thoát.

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết vừa vận động đối tượng dùng hung khí gây thương tích tại nhà hàng Táo Đỏ (địa chỉ phường Xuân Phú, TP Huế) ra đầu thú.

Nghi phạm bắn người trong nhà hàng ở Huế khai gì?

Nguyễn Viết Trung tại cơ quan điều tra

Nghi phạm được xác định Nguyễn Viết Trung, (35 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế), người trực tiếp cầm súng tự chế để gây án vào tối 26/7.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Trung khai nhận, vào khoảng 18h ngày 26/7, Trung đi cùng nhóm người của ông  Mai Văn Lâm, 42 tuổi, trú tại 25 Nguyễn Hoàng, P.Kim Long vào nhà hàng Táo Đỏ (đường Lê Quang Đạo, P.Xuân Phú, TP.Huế).

Tại đây, nhóm của Trung ngồi nhậu với nhóm của ông Trần Thành Nhân (38 tuổi, trú tại P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) để giải quyết việc nợ nần. Trong khi nói chuyện đã nảy sinh mâu thuẫn và Trung bất ngờ rút súng tự chế bắn về phía ông Nhân gây thương tích.

Sau khi gây án, Trung đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan Công an đầu thú vào ngày hôm sau. Khẩu súng tự chế dùng để bắn người, Trung khai nhận mua tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo hồ sơ, Trung là đối tượng đã có 1 tiền án với 8 năm tù giam về hành vi liên quan đến ma tuý.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm bắn người trong nhà hàng ở Huế khai gì?