Nghi can rạch mặt nữ sinh trong nhà vệ sinh khai bị trầm cảm

Gia Anh| 31/08/2019 22:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 31/8, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã bắt giữ đối tượng rạch mặt nữ sinh trong nhà vệ sinh của trường THPT chuyên Hạ Long.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h ngày 30/8, trong lúc đang lên lớp dạy học tại tầng 3, khu nhà A, trường THPT chuyên Hạ Long (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh), cô Khổng Thị Thu Trang, giáo viên dạy Sử nghe thấy tiếng động lạ ở nhà vệ sinh nữ.

Cô Trang vội chạy vào kiểm tra thì thấy nữ sinh Phan Thị M.C. (học sinh lớp 11 Sử - Địa) kêu cứu, trên mặt chảy nhiều máu. Ngay sau đó, cô Trang đã báo với BGH trường THPT chuyên Hạ Long và đưa em C. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này bị vật sắc nhọn đâm vào mặt. Dù không nói được nhưng em C. dùng tay ra hiệu cho biết mình bị tấn công.

Qua trích xuất camera của nhà trường đã phát hiện một đối tượng nam đi vào nhà vệ sinh nữ rồi sau đó bỏ chạy ra ngoài, trên tay cầm vật giống con dao.

Nhận được thông tin, Công an đã vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm là Đặng Tuấn M. (18 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, M. khai bị bệnh trầm cảm nên đã lẻn vào nhà vệ sinh  nữ trên tầng 3, khu A của trường THPT chuyên Hạ Long ẩn nấp. Khi thấy nữ sinh Phan Thị M.C. đi vào, M. đã tấn công em C. rồi bỏ chạy.

Được biết, M. là học sinh cũ của trường THPT chuyên Hạ Long và đã thi đỗ Đại học, hiện đang chờ nhập học.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can rạch mặt nữ sinh trong nhà vệ sinh khai bị trầm cảm