Nghệ An: Phá đường dây buôn bán ma túy đá liên tỉnh

Thảo My- Trương Huê| 24/03/2015 16:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Qua quá trình điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã phá thành công chuyên án mang bí danh 315M bắt 6 đối tượng, thu giữ 1,2kg ma túy đá.

Sáng ngày 24/3, thông tin từ cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, vừa qua đơn vị đã phá thành công chuyên án mang bí danh 315M, đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 1,2 kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Nghệ An: Phá đường dây buôn bán ma túy đá liên tỉnh

Bốn đối tượng bị bắt giữ trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh tại cơ quan công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An nhận thấy trên địa bàn huyện tồn tại một nhóm đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lần theo “đường đi” của nhóm này, cơ quan chức năng nhận định đây là một đường dây lớn, với sự tham gia của nhiều đối tượng và chuyên án mang bí danh 315M được thành lập.

Ngày 19/3, Ban chuyên án bắt giữ Đặng Đình Hiệu (SN 1979)  trú tại xóm 8, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên và Trần Văn Thắng (SN 1964) trú tại xóm 6, xã Hưng Lĩnh, đối tượng Ngô Xuân Công (SN 1960)  trú tại xã Hưng Long cũng bị bắt giữ. Đây là những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Tại nhà các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ một lượng chất ma túy dạng đá.

Từ lời khai của những đối tượng trên, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiềm (SN 1977), Nguyễn Việt Hùng (SN 1990) trú tại huyện Kim Động, Hưng Nguyên. Đối tượng Cao Thị Tuyết Nhung (SN 1993)  tạm trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng bị bắt giữ. Và  Ban chuyên án thu giữ 1,2 kg ma túy dạng đá, 3 cân điện tử, 1 xe mô tô cùng 420 triệu đồng tiền mặt tại nơi ở của những đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phá đường dây buôn bán ma túy đá liên tỉnh