Long An: Bắt 2 đối tượng tàng trữ hơn 10kg ma túy ở biên giới

PV| 29/07/2020 22:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/7, Công an thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, đang điều tra vụ vận chuyển, tàng trữ 10 kg ma túy tại khu vực biên giới.

Trưa 29/7, Công an thị xã Kiến Tường phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp bắt giữ Huỳnh Ngọc Châu (32 tuổi, ngụ Campuchia) và Huỳnh Công Trứ (36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) tàng trữ hơn 10 kg ma túy tổng hợp.

Long An: Bắt 2 đối tượng tàng trữ hơn 10kg ma túy ở biên giới

Lực lượng chức năng cùng tang vật của vụ án 

Trước đó, vào 22 giờ ngày 28/7, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính căn nhà số 443, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp (Kiến Tường, Long An) phát hiện ba đối tượng là Nguyễn Văn Phi (SN 1984, thường trú tại thị xã Kiến Tường), Huỳnh Ngọc Châu (SN 1988, địa chỉ cư trú tại Bàng Quách, Vương Quốc Campuchia) và Huỳnh Công Trứ (SN 1984, thường trú tại Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đang tàng trữ 10 túi ny-lon đựng nhiều viên nén với nhiều màu sắc khác nhau.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định số viên nén trong các túi ny-lon là ma túy tổng hợp với số lượng 10,3kg. Tang vật bị thu giữ gồm 10 bịch nylon màu đen trọng lượng khoảng 10kg, 4 bịch nylon nhỏ nghi là ma túy và 5.993 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Long An: Bắt 2 đối tượng tàng trữ hơn 10kg ma túy ở biên giới

Một trong hai đối tượng bị bắt giữ

Hiện tại, đối tượng Huỳnh Công Trứ và Huỳnh Ngọc Châu đã bị tạm giữ cùng với số tang vật phát hiện. Đối tượng Nguyễn Văn Phi đã lợi dụng lúc lộn xộn nhanh chân tẩu thoát.

Lực lượng chức năng Long An đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng Phi để xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Bắt 2 đối tượng tàng trữ hơn 10kg ma túy ở biên giới