Khống chế chủ quán cướp tài sản rồi đòi hiếp dâm nạn nhân

Gia Anh| 20/07/2020 10:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy quán vắng người, Vinh đã khống chế chủ quán để cướp tài sản rồi đòi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 20/7, Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Khống chế chủ quán cướp tài sản rồi đòi hiếp dâm nạn nhân

Lê Nguyễn Phúc Vinh thực nghiệm lại hiện trường

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/7, Vinh điều khiển máy đi từ tỉnh Sóc Trăng đến tỉnh Trà Vinh. Khi đến xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh dừng xe, ghé quán ven đường mua nước uống. Lúc này, Vinh quan sát quán nước vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện ý định, Vinh hỏi chủ quán đi nhờ vệ sinh sau đó giả vờ đường ống nước bị hỏng và gọi chủ quán ra kiểm tra. Khi nữ chủ quán đến gần, Vinh đã dùng dao khống chế, cướp đi số tiền 250 ngàn đồng, sau đó Vinh đòi hiếp dâm nạn nhân.

Lúc này, nạn nhân vùng vẫy rồi tri hô. Nghe tiếng kêu, mọi người gần đó đã chạy lại ứng cứu nên Vinh bỏ chạy.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Vinh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Sóc Trăng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khống chế chủ quán cướp tài sản rồi đòi hiếp dâm nạn nhân