Khởi tố, bắt giam Trưởng Phòng khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang

Việt Đỗ| 23/07/2018 16:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐTtỉnh Hà Giang) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam Trưởng Phòng khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang

Ông Nguyễn Thanh Hoài

Ông Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1969, tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; trú phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Nguyễn Thanh Hoài được phân công là Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Hoài chính là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương trái với quy chế.

Trước đó, ngày 20/7, ông Vũ Trọng Lương cũng bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội danh tương tự.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt giam Trưởng Phòng khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang