Khám nhà Trương Duy Nhất vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”

Hải Định| 10/06/2019 17:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 10/6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Công an TP đang phối hợp với Bộ Công an tiến hành khám xét nơi ở ông Trương Duy Nhất tại số 25 Tống Phước Phổ, Đà Nẵng.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án và khám xét nhà ông Trương Duy Nhất về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” tại số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Khám nhà Trương Duy Nhất vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”

Bộ công an khám nhà ông Trương Duy Nhất tại số 25 Tống Phước Phổ, Đà Nẵng

Được biết, ông Trương Duy Nhất (SN 1964 tại Quảng Nam) có hộ khẩu thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ (thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Trước đó, ông Trương Duy Nhất có thời gian công tác tại báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng (là tiền thân của báo Công an Đà Nẵng – PV). Sau đó, ông Nhất chuyển sang làm trưởng văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng. Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại cơ quan nói trên, và trở thành người viết blog, facebook.

Theo hồ sơ, những sai phạm của ông Trương Duy Nhất bắt nguồn từ khi còn làm trưởng đại diện văn phòng Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng. Cụ thể, ngày 17/9/2003, văn phòng đại diện Trung Trung bộ của báo Đại Đoàn Kết có trình công văn gửi Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng xin mua một căn nhà riêng biệt tại khu trung tâm thành phố theo diện công sản Nhà nước, không tính hệ số sinh lời.

Sau đó, ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ báo Đại Đoàn Kết với tổng số tiền là 459.376.200 đồng.

Khám nhà Trương Duy Nhất vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”

Công an khám xét nhà riêng số 82 Trần Quốc Toản của Vũ "Nhôm" khoảng cuối năm 2017

Tuy nhiên, ngay sau đó căn nhà tại 82 Trần Quốc Toản lại nhanh chóng thuộc về Vũ “nhôm”. Điều này làm dấy lên nhiều nghi ngại rằng chính Vũ “nhôm” đứng sau thương vụ này.

Ngày 26/5/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6/2014 đã tuyên án 2 năm tù bị cáo Trương Duy Nhất vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật hình sự. Ông Nhất chấp hành án và ra tù ngày 26/5/2015.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám nhà Trương Duy Nhất vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”