Hiếp dâm, cướp điện thoại rồi nhắn tin xin gặp nạn nhân

Ngọc An| 26/12/2017 14:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi khống chế hiếp dâm và cướp chiếc điện thoại của cô gái trẻ, sau khi về đối tượng tiếp tục nhắn tin muốn gặp nạn nhân.

Ngày 26-12, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi, quê Bến Tre) để làm rõ hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo điều tra, tối ngày 21/12, Sang đi qua cây cầu gỗ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) thì phát hiện chị N (24 tuổi, ngụ chung cư The Masion) đi bộ theo chiều ngược lại.

Hiếp dâm, cướp điện thoại rồi nhắn tin xin gặp nạn nhân

Hình minh họa

Thấy chị N. xinh đẹp lại đi một mình nên Sang nảy sinh tà ý, khống chế ép nạn nhân vào bụi cây thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp chiếc điện thoại Samsung J7 của chị N rồi bỏ đi.

Sau khi mang chiếc điện thoại cướp được về nhà, Sang mở điện thoại thì thấy tài khoản Facebook của chị N. nên đã nhắn tin muốn gặp chị N. lần nữa. Sang hứa sẽ lại điện thoại.

Ngay sau đó chị N đã thông báo sự việc tới cơ quan Công an. Khi Sang đến điểm hẹn gặp chị N. thì bị Công an huyện Bình Chánh khống chế, bắt giữ.

Nội vụ đang được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiếp dâm, cướp điện thoại rồi nhắn tin xin gặp nạn nhân