Hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Ngọc An| 30/01/2020 12:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng trăm cảnh sát trang bị súng, áo chống đạn đã được huy động, vây ráp khu vực được xác định có đối tượng gây ra vụ xả súng khiến 4 người chết tại chỗ ở Củ Chi ẩn náu.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/1, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát Cơ động cùng lực lượng tinh nhuệ của các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đang bố ráp tại khu vực cánh đồng, rừng cây tại xã Trung An, huyện Củ Chi (TP HCM) để bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, tự “Tuấn Thủy” (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), nghi can xả súng giết chết nhiều người ở Củ Chi gây rúng động dư luận.

Nhiều tuyến đường qua khu vực trên bị công an phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng trăm người dân hiếu kì cũng đổ dồn về khu vực trên để chứng kiến vụ việc. Được biết, nghi phạm đang trốn chạy cùng khẩu súng AK gây án.

Hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Hàng trăm cảnh sát được huy động vây bắt nghi phạm xả súng làm nhiều người chết

Như Công lý đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), người dân ấp 5, xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ và la hét từ khu vực vườn nhãn và chăn nuôi bò sữa phía sau một ngôi nhà nằm trên đường 121. Đây là khu vực thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền, đánh bạc của một nhóm đối tượng.

Qua kiểm tra hiện trường phát hiện 4 người bị bắn gục chết tại chỗ và 1 người bị trọng thương.

Hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Danh tính 4 nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là Vương Ngọc H. (30 tuổi), Lê Tấn L. (46 tuổi), Lê Thành Tr. (28 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh T. (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Người còn lại là Trần Văn Th (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) được đưa đi cấp cứu. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng xuống hiện trường tiến hành các bước điều tra. Lực lượng của Bộ Công an cũng vào cuộc phối hợp làm rõ.

Hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Hình ảnh nghi phạm cầm khẩu súng được camera ghi lại

Qua thu thập thông tin, Công an xác định nghi phạm gây án là Lê Quốc Tuấn, tự “Tuấn Thủy” (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Theo đó, do mâu thuẫn trên chiếu bạc nên Tuấn chạy về nhà mang theo khẩu AK báng xếp đến sòng bạc xả súng vào các nạn nhân rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Tuấn công tác tại nhà tạm giữ của Công an quận 11, TP.HCM.

Trong một diễn biến khác, vào sáng nay (30/1), người dân phát hiện trên tỉnh lộ 15 thuộc xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, người đàn ông 40 tuổi ngụ quận Thủ Đức cũng tử vong do bị bắn, cướp xe máy.

Nghi vấn khẩu súng gây án cùng chủng loại với khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn đã dùng bắn nhiều người tại sòng bạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt kẻ xả súng ở Củ Chi