Hai hung thủ đâm nam thanh niên thủng phổi ra đầu thú

Nguyễn Hào| 30/06/2015 21:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhận lời hẹn ra giải quyết mâu thuẫn, Nam đã cầm theo dao cùng bạn đến điểm hẹn, sau đó đâm, chém nhiều nhát khiến đối thủ tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, tối ngày 29/6, Nguyễn Đình Nam, (SN 1992, trú tại thôn Đông Tác, Bình An, Thăng Bình, Quãng Nam) đã đến Công an TP Kon Tum đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội dẫn đến chết người.

Hai hung thủ đâm nam thanh niên thủng phổi ra đầu thú

Nguyễn Đình Nam tại cơ quan công an

Như Công lý đã đưa tin, khoảng 3h ngày 28/6 Nguyễn Văn Toàn (SN: 1988, trú tại 07/14 Hai Bà Trưng, tổ 15, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum) bị một số đối tượng đánh gây thương tích sau đó đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng công an xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Đình Nam và tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nam khai nhận, khoảng 1h ngày 28/6 Nam cùng với Nguyễn Phạm Quốc Huy, trú tại tổ 6, P. Duy Tân, TP Kon Tum đi chơi thì gặp Toàn tại đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, TP Kon Tum.

Tại đây giữa Toàn và Nam đã xảy ra mâu thuẫn xô xát. Bị Toàn cầm dao đuổi đánh, Nam và Tý bỏ chạy về phòng trọ của Nam tại hẻm 32 Ngô Quyền, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum.

Đến 2h20 cùng ngày Toàn điện thoại cho Nam hẹn ra chùa Hồng Từ, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum để giải quyết mâu thuẫn nên Nam mang theo 01 con dao rựa cùng Huy đến điểm hẹn và đuổi đánh Toàn gây thương tích.

Sau đó Toàn được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Đến 8h cùng ngày thì tử vong. Theo kết quả khám nghiệm, Toàn bị nhiều vết thương trong đó một nhát đâm gây thủng phổi.

Được biết, tối cùng ngày Nguyễn Phạm Quốc Huy cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai hung thủ đâm nam thanh niên thủng phổi ra đầu thú