Hai anh em họ rủ nhau đâm người, cướp điện thoại

Đoàn Nga| 19/11/2014 15:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi "gạ" T. tới đoạn đường vắng, Việt dùng dao đâm vào lưng nạn nhân rồi cướp đi chiếc điện thoại di động.

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Đức và  Bùi Văn Việt, 18 tuổi (cùng ở Thanh Lương, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội), để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 10/11, Công an quận Hà Đông nhận đơn trình báo của T., sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, về việc vừa bị hai kẻ mới quen qua facebook dùng dao tấn công, cướp điện thoại tại khu vực phường Phú Lương.

Hai anh em họ rủ nhau đâm người, cướp điện thoại

Hai anh em Đức-Việt tại cơ quan điều tra

Qua truy xét, ngày 12/11, Cảnh sát đã làm rõ, hai tên cướp manh động chính là hai anh em họ.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận là người đã chủ động làm quen, vờ hỏi mua chiếc điện thoại di động của nam sinh viên bán hàng qua mạng. Hai bên thống nhất giá cả, Đức hẹn người này mang hàng đến Cầu Trắng ở Hà Đông.

Sau khi hẹn “con mồi”, Đức đã rủ Việt tham gia cùng, để tránh bị phát hiện, hai đối tượng này tiếp tục lừa nạn nhân đến đoạn đường vắng ở phường Phú Lương.

Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Việt dùng dao đâm vào lưng rồi cướp đi chiếc điện thoại. Rất may, do được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên T. không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em họ rủ nhau đâm người, cướp điện thoại