Giấu ma túy trong loa thùng để qua mặt cơ quan Công an

Trang Trần| 18/03/2019 14:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt khẩn cấp đối tượng tàng trữ khoảng 1 kg ma túy tổng hợp và 310 viên thuốc lắc.

Theo nguồn tin từ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến địa bàn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để mua bán trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ 45’ sáng ngày 17/3/2019, tại trước số nhà 11 đường Yên Bái, Đội CSĐTTP về ma túy phát hiện bắt quả tang Trần Quang Vinh (SN 1996, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine.

Giấu ma túy trong loa thùng để qua mặt cơ quan Công an

Đối tượng Lê Văn Quốc Vũ.

Qua đấu tranh, đến 4 giờ 30’ sáng cùng ngày, bắt quả tang Trần Hoàng Tuấn Anh (SN 1990, trú phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Ngô Văn Bê (SN 1995, trú Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thu giữ 5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine. Tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi, đến 5 giờ 30’ ngày 17/3/2019 tại trước số nhà 168- Nguyễn Chí Thanh Đội CSĐTTP về ma túy phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thanh La (SN 1996, trú xã Quế Lâm, Nông Sơn, Quảng Nam), tang vật thu giữ là 18 viên thuốc lắc.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của Lê Văn Quốc Vũ (SN 1982, trú Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam), Vũ đang thuê trọ ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

Từ lời khai này, Đội CSĐTTP về ma túy đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, triển khai lực lương bắt khẩn cấp Vũ, đồng thời khám xét 2 nơi ở trọ của Vũ tại 84/24- Nguyễn Phong Sắc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và phòng trọ 304 căn hộ cho thuê tại Lô 42-43 Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, thu giữ khoảng 1 kg ma túy tổng hợp, 310 viên thuốc lắc và 3 gói ketamine.

Giấu ma túy trong loa thùng để qua mặt cơ quan Công an

Giấu ma túy trong loa thùng để qua mặt cơ quan Công an

Ma túy được Lê Văn Quốc Vũ cất giấu rất tinh vi

Đáng nói thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, bỏ ma túy trong loa thùng nhằm qua mặt lực lượng Công an. Thường xuyên cảnh giác, thuê 2-3 phòng trọ, một nơi giấu ma túy, nơi sử dụng và không bao giờ đem theo ma túy trong người. Khi có người hỏi mua ma túy, đối tượng thường đem cho các “chân rết” của mình đi giao chứ không trực tiếp đi giao. Đối tượng rất ít khi ở mà thường xuyên di chuyển. Quá trình thuê nhà, đối tượng nói với chủ căn hộ cho thuê ở Hòa Xuân là làm nghề xây dựng, thường xuyên đi xa.

Hiện Đội CSĐTTP về ma túy đang tập trung đấu tranh và điều tra mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giấu ma túy trong loa thùng để qua mặt cơ quan Công an