Đốt nhà hàng xóm vì không được quan hệ, 2 người tử vong

Nhật Vũ| 29/01/2020 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mò sang nhà hàng xóm đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối, nghi phạm đã phóng hỏa đốt nhà nạn nhân khiến hai người tử vong.

Ngày 29/1, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra đêm ngày 28/1, khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khuya ngày 28/1 (mùng 4 Tết), Lầu Bá Súa (17 tuổi, ngụ xã Ia Khai, huyện Ia Grai) sang nhà chị Lẩu Y X. (22 tuổi, ở cùng xã) đòi quan hệ tình dục nhưng đã bị chị X. từ chối. Sau đó, chị X. đã nhanh chóng bỏ chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Đốt nhà hàng xóm vì không được quan hệ, 2 người tử vong

Ảnh minh họa

Bực tức vì không tìm thấy chị X., Súa chạy vào phòng ngủ của chị X. khóa cửa lại đòi phóng hỏa căn nhà. Trong phòng lúc này cháu X.Q.T (SN 2016) là con chị X. đang ngủ.

Một lúc sau, mọi người hoảng hốt khi phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ trong phòng ngủ của chị X. Người dân đã hô hào tìm cách chữa cháy, tuy nhiên đám cháy quá lớn không thể dập được. Hậu quả, Súa và con của nạn nhân cùng bị chết cháy.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt nhà hàng xóm vì không được quan hệ, 2 người tử vong