Đâm chết người vì mâu thuẫn khi đi mời bia tại quán karaoke

Minh Uyên| 18/11/2019 21:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc mang bia đi mời tại phòng hát, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Trường đã rút dao đâm Linh tử vong rồi bỏ trốn.

Chiều 18/11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Hoàng Vũ Linh (SN 1991, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh). Nghi phạm hiện đang bỏ trốn là Ngô Quang Trường (SN 1988, ngụ thị trấn Di Linh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 17/11, sau khi đi dự đám cưới về, anh Linh cùng nhóm bạn đến quán karaoke Khởi Nguyên ở thị trấn Di Linh để hát. Cùng thời điểm này, Trường cùng nhóm bạn cũng đến hát tại đây.

Do có quen biết từ trước nên Trường đã cầm bia sang phòng hát của anh Linh để mời. Tuy nhiên giữa anh Linh và Trường lại xảy ra mâu thuẫn tranh cãi lẫn nhau. Anh Linh đã dùng ly bia đánh vào đầu Trường.

Bực tức vì bị đánh đau, Trường đã rút dao bấm mang theo người, đâm liên tiếp vào người anh Linh khiến nạn nhân gục xuống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu, anh Linh đã tử vong.

Sau khi gây án, Trường nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an huyện Di Linh đang tích cực truy bắt Trường để làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì mâu thuẫn khi đi mời bia tại quán karaoke