Cuối năm, tiền giả mệnh giá 200 nghìn vượt biên về Việt Nam

Từ Huy| 03/12/2015 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị địa phương liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển tiền giả trong những tháng cuối năm với số lượng lớn.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi buôn bán tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cụ thể, ngày 30/11/2015, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Phạm Đình Hùng, SN 1974, trú tại phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang có hành vi vận chuyển tiền giả tại Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Khám xét tại chỗ, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 284.800.000 đồng tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng được giấu tinh vi trong lò vi sóng.

Cuối năm, tiền giả mệnh giá 200 nghìn vượt biên về Việt Nam

Hai đối tượng Hùng và Thơm tại cơ quan công an

Trước đó 2 ngày, khoảng 19h ngày 28/11, tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, Phòng An ninh kinh tế cũng bắt quả tang Nguyễn Thị Thơm, (SN 1978, trú tại Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên) đang vận chuyển 80 triệu đồng tiền giả (tiền polime mệnh giá 200 nghìn đồng).

Được biết cả hai đối tượng này đều có tiền án về tội lưu hành tiền giả, đối tượng Hùng 14 năm và Thơm 13 về tội danh trên và mới mãn hạn tù chưa lâu.

Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm cuối năm các đối tượng phạm tội vận chuyển, lưu hành tiền giả gia tăng. Số tiền giả bị thu giữ đều được sản xuất từ Trung Quốc, phổ biến chung mệnh giá 200 nghìn, 100 nghìn đồng. Tình trạng lưu hành tiền giả đã và đang xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự xã hội và đời sống nhân dân.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thận trọng trong quá trình trao đổi mua bán, nâng cao tinh thần cảnh giác và cần trang bị kỹ năng nhận biết tiền giả bằng cách kiểm tra thông thường. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuối năm, tiền giả mệnh giá 200 nghìn vượt biên về Việt Nam